Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hé lộ nuối tiếc lớn nhất cuộc đời

QM Thứ sáu, ngày 17/12/2021 21:10 PM (GMT+7)
Trước thời điểm Thanh Thúy, Ngọc Hoa xuất ngoại thi đấu, ngôi sao hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, Kim Huệ cũng từng nhận được rất nhiều lời mời nhưng không một lần thoả ước mơ vì hai chữ... cơ chế, và cả sự thiếu may mắn.
Bình luận 0

 Cuối tuần qua, "Khủng long" Thanh Thúy tiếp tục để lại những dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn, giúp PFU Blue Cats có trận thắng sốc đối thủ hơn họ 4 bậc NEC Red Rockets. Đó không chỉ là tin mừng cho người hâm mộ "mèo xanh", đó còn là sự hãnh diện lớn của những người yêu bóng chuyền Việt Nam.

Trước Thanh Thúy, người đàn chị Ngọc Hoa cũng từng sang Thái Lan thi đấu và ghi dấu ấn với những con số thống kê đáng chú ý. Nhưng chỉ 5 cái tên Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Ngô Văn Kiều, Đỗ Thị Minh, Nguyễn Thị Kim Liên là chưa đủ phản ánh hết năng lực của các VĐV bóng chuyền Việt Nam, nhiều cầu thủ khác cũng nhận được lời mời xuất ngoại tuy nhiên vì nhiều lý do họ không thể ra đi, trong đó không thể không nhắc tới cái tên Kim Huệ.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hé lộ nuối tiếc lớn nhất cuộc đời - Ảnh 1.

Nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp VĐV của Kim Huệ đó là không thể xuất ngoại. Ảnh: Thu Thảo.

Xuyên suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, phụ công sinh năm 1982 nhận được 5 lời mời xuất ngoại thi đấu. Nhưng từng đó lời mời cũng là từng đó lần Kim Huệ phải ngậm ngùi! Vì 2 chữ "cơ chế", cựu đội trưởng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam không thể khoác áo những CLB nước ngoài, đó cũng chính là nuối tiếc lớn nhất của Kim Huệ!

"Thực ra thì cơ hội ngày xưa của mình để đi ra nước ngoài thi đấu nó không được mở như cơ chế bây giờ. Các em bây giờ rất may mắn khi được cấp trên tạo điều kiện cho tham gia các CLB nước ngoài để thể hiện mình.

Ngày xưa thời của mình thì còn ở trong quân đội, việc xuất ngoại là một cái gì đó vô cùng khó khăn và gần như không thể. Tới khi mình về Ngân hàng Công thương thì cũng có nhận được những lời mời xuất ngoại, nhưng sự trao đổi giữa các bên chưa thực sự rõ ràng thành ra mình cũng lỡ dở mất mấy cơ hội, và đó cũng là điều nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của mình!", Kim Huệ trải lòng.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hé lộ nuối tiếc lớn nhất cuộc đời - Ảnh 2.

Nữ phụ công sinh năm 1982 mong muốn bóng chuyền Việt Nam sẽ có nhiều VĐV xuất ngoại hơn trong tương lai. Ảnh: Thu Thảo

Dù nhiều lần lỡ hẹn với việc xuất ngoại thi đấu tuy nhiên bản thân Kim Huệ vẫn luôn mong muốn các VĐV Việt Nam được ra ngoài thi đấu nhiều hơn, đó giống như lời khẳng định về trình độ bóng chuyền nước nhà cũng như là cơ hội để các cầu thủ được cọ sát nâng cao trình độ.

"Bây giờ cái mà các em làm được là thể hiện bản thân, qua đó nhận được những lời mời xuất ngoại thi đấu, đó là điều rất vinh dự cho bóng chuyền Việt Nam nói chung và bản thân các em nói riêng. Bản thân mình hy vọng trong tương lai bóng chuyền Việt Nam sẽ xuất ngoại được nhiều cầu thủ tốt như Thanh Thúy, Ngọc Hoa", Kim Huệ chia sẻ.

Hơn 20 năm thi đấu với rất nhiều thăng trầm, đối với Kim Huệ có 2 điều mà cô nuối tiếc nhiều nhất đó là 6 lần gục ngã ở các trận Chung kết SEA Games, cùng với đó là rất nhiều lời mời xuất ngoại bất thành. Tuy nhiên trước mắt hoa khôi bóng chuyền Việt Nam vẫn là những thử thách mà cô mong muốn vượt qua với tư cách HLV.

Ở tuổi 39, Kim Huệ vẫn còn rất nhiều thời gian trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh trên chiếc ghế thuyền trưởng, những nuối tiếc của sự nghiệp VĐV chỉ càng khiến phụ công hàng đầu Đông Nam Á một thời quyết tâm gặt hái nhiều thành công hơn nữa!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem