Hòa Tây Ban Nha, cầu thủ Morocco gọi công nghệ VAR là thứ rác rưởi

Thứ ba, ngày 26/06/2018 14:40 PM (GMT+7)
Tiền vệ Nordin Amrabat của Morocco cho rằng công nghệ VAR chỉ là đồ bỏ đi khi anh không hài lòng nhiều quyết định của trọng tài trong trận đấu nhưng không được sự giúp đỡ từ công nghệ này.
Bình luận 0

img

Tiền vệ Amrabat tỏ rất bất bình với công nghệ VAR (Ảnh: SPORTbible)

Rạng sáng nay, đội tuyển Morocco chính thức kết thúc World Cup bằng trận hòa 2-2 với Tây Ban Nha.

Dù bị loại sớm nhưng Morocco vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả, trong đó có tiền vệ Nordin Amrabat, cầu thủ nổi bật trên sân và cả trong tình huống cuối trận khi anh phản ứng mạnh mẽ với công nghệ VAR.

Sau khi kết thúc trận đấu, Nordin Amrabat đã hướng về phía máy quay làm động tác diễn tả công nghệ VAR và anh gọi đó là "thứ rác rưởi".

Vào phút thứ 9 của trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Morocco, tiền đạo Khalid Boutaib đã nhận một pha tắc bóng bằng 2 chân của trung vệ Gerard Pique nhưng trọng tài xác nhận đó không phải là tình huống phạm lỗi của trung vệ bên phía Tây Ban Nha. Các cầu thủ Morocco đã phản ứng dữ dội nhưng cả trọng tài và công nghệ VAR đều không có động thái gì.

Ngoài ra, ở cuối trận, khi Iago Aspas ghi bàn và bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị thì công nghệ VAR lên tiếng và xác nhận bàn thắng đó là hợp lệ cho Tây Ban Nha.

Điều này dẫn đến phản ứng của Amrabat ở cuối trận đối với VAR.

Công nghệ VAR lần đầu tiên được áp dụng ở World Cup, nó đã mang đến rất nhiều điều mới mẻ, xác định chính xác những tình huống phạt đền ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều tranh cãi về việc sử dụng công nghệ này như thế nào cho hợp lí.

Trọng Nguyễn (VNBĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem