Hoãn xử vụ cắt nhầm 2 quả thận để bổ sung chứng cứ

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 23/11/2017 13:18 PM (GMT+7)
Sáng nay (23.11), Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ cho biết, ngày thứ hai phiên xử phúc thẩm vụ đòi bồi thường thiệt hại sức khỏe do bị cắt nhầm 2 quả thận của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (ngụ huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) với Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP.Cần Thơ đã bị hoãn để làm rõ một số yếu tố liên quan đến vụ án.
Bình luận 0

Theo Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ, lý do hoãn phiên xử là do BVĐK TP.Cần Thơ yêu cầu cơ quan chức năng giám định lại tình trạng sức khỏe của bà Tú.

Sau khi cán bộ Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ giải thích cho ông Nguyễn Thiện Trí (chồng bà Tú), người đại diện pháp luật cho bà, lý do hoãn và hỏi ông có đồng ý giám định lại tình trạng sức khỏe hiện tại của bà Tú hay không, ông Trí không đồng ý và đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm. Đồng thời, ông yêu cầu TAND TP.Cần Thơ căn cứ vào bản kết luận giám định sức khỏe ngày 22.6.2015 của Viện Pháp y Quốc gia kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra cho vợ ông là 81%, để giải quyết vụ án.

img

 Sau khi trao đổi với luật sư, ông Trí không đồng ý mức hỗ trợ một lần là 200 triệu đồng. (Ảnh: HC)

Trước đó trong phiên xử ngày 22.11, người đại diện pháp luật cho BVĐK TP.Cần Thơ, luật sư Nguyễn Trường Thành, cho biết, đây là một tai biến y khoa trong trường hợp bệnh hiếm gặp (thận móng ngựa, tức là bà Tú có hai quả thận dính liền nhau như một). Tuy nhiên, sau sự cố, phía bệnh viện đã làm hết trách nhiệm, khắc phục hậu quả, ghép thận cho bà Tú, hỗ trợ chi phí có liên quan với số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng và có trách nhiệm điều trị bệnh miễn phí suốt đời cho bà Tú. Tại tòa, đại diện bệnh viện đã đưa ra mức hỗ trợ một lần cho bà Tú là 200 triệu đồng.

Còn theo ông Nguyễn Thiện Trí, sự cố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà Tú. Hiện sức khỏe của bà bị ảnh hưởng 81% nên bệnh viện phải bồi thường đúng theo án sơ thẩm (bồi thường một lần hơn 302 triệu đồng và bồi thường hàng tháng, mỗi tháng 5,8 triệu đồng. Trong đó, tiền cho bà Tú là 2,9 triệu đồng, tiền người chăm sóc là 2,9 triệu đồng) cho tới suốt đời.

Cũng tại tòa, đại diện bệnh viện cho rằng, bản án sơ thẩm vi phạm về tố tụng, nội dung bản án tuyên trái pháp luật, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bệnh viện. Đại diện bệnh viện yêu cầu giám định lại sức khỏe của bà Tú vì tổn hại sức khỏe 81% sau khi ghép thận là đối với người có sức khỏe bình thường, còn đối với bà Tú, trước khi gặp sự cố, bà đã có bệnh thận và kết quả khám ban đầu của bác sĩ tại BVĐK TP.Cần Thơ xác định bà Tú bị hư một quả thận và chỉ định phẫu thuật. Như vậy bà Tú chỉ còn 1 quả thận khỏe nên ảnh hưởng sức khỏe 81% sau sự cố là chưa đúng.

Như Dân Việt đã đưa tin, tháng 12.2011, bà Tú đến BVĐK TP.Cần Thơ khám bệnh. Kết quả chụp CT cho thấy thận trái bà bị ứ nước độ III-IV, có sạn buộc phải phẫu thuật. Ca mổ được cho là thành công nhưng theo kết quả siêu âm, bà không còn 2 quả thận nên gia đình phản ứng dữ dội. Sau đó bệnh viện đưa bà Tú đi Huế ghép thận miễn phí và hỗ trợ chi phí một thời gian. Sau đó bệnh viện ngưng không hỗ trợ nên đến tháng 6.2013, bà Tú kiện BVĐK TP.Cần Thơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem