Hoàng Thịnh lên tiếng về cơ hội ra sân trận Việt Nam vs Indonesia

Thứ tư, ngày 07/12/2016 18:01 PM (GMT+7)
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Indonesia chiều nay, đó là một tổn thất không nhỏ cho ĐT Việt Nam và với cá nhân cầu thủ này, đó thực sự là nỗi thất vọng.
Bình luận 0

Ở trận lượt đi gặp Indonesia, Hoàng Thịnh không thể thi đấu vì chấn thương tái phát ngay trước ngày thi đấu. Không có anh, ĐT Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn và thất bại với tỷ số 1-2.

img

Hoàng Thịnh không ra sân trận Việt Nam vs Indonesia.

Trước trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, NHM, BHL và bản thân Hoàng Thịnh hy vọng sẽ kịp bình phục để ra sân nhưng mọi thứ không được như kỳ vọng. Ngôi sao Nghệ An vẫn tập với đồng đội nhưng anh ít di chuyển và chỉ chuyền bóng nhẹ, tầm thấp chứ chưa thể chuyền dài, chuyền mạnh. Cho đến hôm nay (7.12), Thịnh "bờm' được xác nhận là khó có khả năng hồi phục để thi đấu trận bán kết lượt về.

Chia sẻ về chấn thương, Hoàng Thịnh cho biết: "Vùng cơ khép háng của tôi vẫn đau mỗi khi cử động mạnh. Dù khó có cơ hội ra sân ở trận bán kết, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi vẫn cố gắng từng ngày tập luyện để mong may mắn đến với mình nhưng quá khó”.

"Tôi thực sự đã không gặp may mắn ở các giải đấu lớn khi phải chia tay đội tuyển vì chấn thương ở SEA Games 27, SEA Games 28 và hiện tại là AFF Cup 2016. Tôi chúc các đồng đội thi đấu kiên cường, giành vé vào chung kết để cho tôi thêm thời gian kịp bình phục chấn thương".

Đây là lần thứ 3 Hoàng Thịnh không thể góp mặt trong những giai đoạn quan trọng của các giải đấu lớn, đó thực sự là điều đáng tiếc khi tài năng của anh là không thể phủ nhận và ĐT Việt Nam cũng rất đáng tiếc khi không thể có sự phục vụ của tiền vệ này.

CHIP (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem