Hoàng Yến Chibi: “Dự định 1-2 năm nữa sẽ lấy chồng chứ muộn quá lại…ế”

Thứ tư, ngày 04/03/2020 15:20 PM (GMT+7)
“Tôi không đặt ra yêu cầu nào cụ thể cho đối tượng mình đang tìm hiểu nhưng người chồng tương lai phải là người có kinh tế hơn tôi hoặc cùng lắm là bằng tôi. Tôi cũng không bắt buộc chồng phải đưa tiền cho tôi. Sở dĩ tôi đặt ra yêu cầu đó vì tâm lý chung của nhiều người khi chồng thu nhập không bằng vợ sẽ cảm thấy tự ti và dễ xảy ra xung đột” - Hoàng Yến Chibi chia sẻ.
Bình luận 0

img

Hoàng Yến định hướng hình ảnh một nghệ sĩ. Ảnh: TL

Tôi không có tuổi thơ

Mới đầu năm 2020 nhưng bạn đã phủ sóng màn ảnh rộng bằng hai phim "Bí mật của gió" và "Cuốc xe nửa đêm". Có vẻ bạn đang hướng tới hình ảnh một diễn viên điện ảnh hơn ca sĩ?

- Nói chính xác thì tôi muốn trở thành một nghệ sĩ. Gần đây những dự án điện ảnh của tôi nổi trội hơn âm nhạc, tôi nghĩ đó là chữ duyên. Sau một vai Hiểu Phương (phim Tháng năm rực rỡ), tôi may mắn nhận được sự yêu mến của khán giả và cứ như thế làm tiền đề cho những dự án sau. Với một người trẻ như tôi thì đó là điều cực kỳ may mắn, một thành tích đáng tự hào. Bởi diễn viên chỉ là "tay ngang" nhưng lại đạt được nhiều giải thưởng danh giá.

Trong năm 2020, tôi cũng có kế hoạch trở lại đường đua âm nhạc với một sản phẩm pop ballad. Nhất định không để khán giả quên Hoàng Yến Chibi là một ca sĩ.

Thành công với điện ảnh như thế nhưng có vẻ bạn không "mặn mà" với phim truyền hình?

- Tôi nghĩ là duyên chưa tới vì cho đến hiện tại tôi vẫn chưa nhận được lời mời tham gia phim truyền hình nào. Trong tương lai nếu có cơ hội tôi chắc chắn không bỏ lỡ.

Nhiều người từng hỏi tôi có chấp nhận đi xin vai không? Có chứ, tôi cũng bắt đầu với nghệ thuật thứ bảy bằng những lần casting xin vai. Ví dụ như vai Hiểu Phương là phải casting tận 6 tháng mới được.

Đến giờ, có thể một vài vai được "đo ni đóng giày" cho mình nhưng nhiều phim các đạo diễn không biết mình là ai, diễn xuất thế nào thì vẫn phải đi casting thôi. Trong tương lai, nếu có một vai diễn phù hợp mà không được mời thì tôi nhất định vẫn sẽ đi "xin vai".

Không phủ nhận phim truyền hình của VFC hiện nay đang là "bệ đỡ" cho rất nhiều diễn viên trẻ. Bạn có ý định xin vai tại thị trường này không?

- Thực ra trước đây tôi đã casting thử vai cho phim truyền hình ở Hà Nội. Tuy nhiên sau đó do lịch trình cuối năm bận rộn nên tôi không thể tham gia bộ phim đó. Nhưng hiện tại tôi có đủ thành ý, có thể sắp xếp thời gian để tham gia phim truyền hình, chỉ chờ duyên tới mà thôi.

5 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài để có được chỗ đứng như hiện nay, bạn cảm thấy mình đã được - mất thế nào từ điện ánh đèn sân khấu?

- Đó là quãng thời gian để tôi được trải nghiệm và trưởng thành, có một Hoàng Yến Chibi như ngày hôm nay. Tôi tự hào rằng mình là người thành công nhất trong lớp khi học cấp 2, cấp 3.

Nhưng đổi lại, tôi không có tuổi thơ. Khi các bạn cùng lớp vô tư nô đùa trong những chuyến đi tham quan thì tôi vất vả sắp xếp thời gian học văn hoá và học nghệ thuật: học hát, học đàn. Kết quả tôi nhận về đó là tôi đã có thể báo hiếu sớm cho ba mẹ, tôi lo được cho em, tôi kiếm được tiền, được gặp gỡ những người tôi hâm mộ, được sống với đam mê…

Tôi dự định 1-2 năm nữa sẽ lấy chồng chứ muộn quá lại…ế

Có ai nói so với vẻ ngoài mỏng manh bạn có cá tính khá mạnh mẽ, thậm chí "nổi loạn" không?

- Rất nhiều người cũng nhận xét tôi chững chạc hơn nhiều so với vẻ ngoài nhỏ bé và gương mặt baby. Đúng! 25 tuổi rồi, tôi đâu còn trẻ mà giữ mãi sự ngây ngô. Mọi người thường thích cuộc sống ồn ào, náo nhiệt. Còn tôi đi làm xong chỉ thích về nhà nấu ăn hoặc gọi đồ về, không thích ra đường lê la phố xá. Đi chơi tôi cũng không khám phá, mà chỉ thích hưởng thụ, nghỉ ngơi.

Gần đây cũng nhiều người nói tôi sexy. Trưởng thành hơn tôi cũng thay đổi suy nghĩ, cho rằng cần sexy một chút. Sexy không có nghĩa là phải mặc áo hở, quần hở mà có thể sexy trong giọng hát, ở thần thái.

img

Thành công trong sự nghiệp nhưng có vẻ bạn khá hờ hững với chuyện yêu đương?

- Tôi đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn từ năm tôi 18 tuổi. Mẹ tôi bảo đợi được đến tuổi 25 thế này là đã hơn mẹ được 7 năm rồi. Nên tôi dự định 1-2 năm nữa sẽ lấy thôi chứ muộn quá lại…ế (cười).

Dự định lấy chồng khá sớm so với các nghệ sĩ showbiz nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bạn công khai một mối quan hệ nào?

- Tôi vẫn đang tìm hiểu nhưng chưa đến đâu hết. Nhiều người yêu nhau 6-7 năm còn chia tay, có người yêu vài tháng đã cưới nên không nói trước được điều gì.

Thú thật hiện tại tôi rất bận vì ngoài làm nghệ thuật tôi còn kinh doanh. Phần lớn thời gian đều dành cho những trăn trở vai diễn, doanh thu, marketing, … Nên lúc nào rảnh sẽ yêu, yêu hợp sẽ cưới thôi.

Vậy bạn có tiêu chuẩn nào khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương không?

- Tôi không đặt ra yêu cầu nào cụ thể cho đối tượng mình đang tìm hiểu nhưng người chồng tương lai phải là người có kinh tế hơn tôi hoặc cùng lắm là bằng tôi.

Tôi cũng không bắt buộc chồng phải đưa tiền cho tôi. Sở dĩ tôi đặt ra yêu cầu đó vì tâm lý chung của nhiều người khi chồng thu nhập không bằng vợ sẽ cảm thấy tự ti và dễ xảy ra xung đột. Tình huống ấy đã xảy ra trong gia đình tôi rồi, và tôi không muốn mình lặp lại điều đó.

Nói như thế bạn không sợ bị đánh giá là thực dụng, mê tiền hơn tình cảm?

- Ai mà chả thích tiền! Tôi đã trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ rồi nên quý trọng ngày hôm nay lắm.

Tôi quan điểm quen ai thì quen, không có tiền cũng được, nhưng trong những năm tháng quen nhau thì anh cũng phải làm ra tiền. Còn không thì thôi. Đây là chuyện duy nhất tôi sống lý trí trong cuộc đời. Còn lại tôi đều làm theo cảm xúc.

Cảm ơn chia sẻ Hoàng Yến Chibi!

Ngọc Mai (Gia đình & Xã hội)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem