Học sinh lớp 9 ở Yên Bái bị đánh tử vong: Lời khai của nghi phạm

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 16/07/2020 22:20 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ can ngăn xích mích, một nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong, tại cơ quan công an, đối tượng Triệu Văn Sơn (SN 2001, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) đã khai nhận hành vi phạm tội. 
Bình luận 0

Chiều 16/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Yên tiếp tục lấy lời khai và điều tra đối với Triệu Văn Sơn (SN 2001, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) - người đã dùng ống điếu đánh em Hoàng Văn Quân tử vong.

Theo đó, vào tối 14/7, Triệu Văn Sơn cùng 3 người bạn đến uống bia tại quán Hồng Huấn (xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Trong quá trình uống bia, nhóm của Sơn có mâu thuẫn với một nhóm khác cũng ngồi tại quán này. Khi đang giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Sơn lại nảy sinh xích mích với em Lương Văn Nam (học sinh lớp 12, trường THPT Hồng Quang) và em Hoàng Văn Quân (học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Trúc Lâu.)

Trong khi giải quyết mâu thuẫn, đối tượng Triệu Văn Sơn đã dùng ống điếu vụt nhiều lần vào em Hoàng Văn Quân khiến nạn nhân tử vong.

Trong biên bản ghi lời khai, đối tượng Triệu Văn Sơn khai rõ: “Khi có ống điếu, tôi cầm ở tay phải thấy Quân đang đứng gần xe mô tô trước quán thì tôi từ từ đi chậm lại gần Quân, khi cách Quân khoảng 1m - 1,5m thì tôi lao vào vụt một phát mạnh theo chiều từ phải sang trái, từ dưới lên trên nhằm vào vùng đầu của Quân, tôi vụt vào phía sau đầu của Quân…”.

Vụ học sinh lớp 9 ở Yên Bái bị đánh tử vong: Lời khai của hung thủ - Ảnh 2.

Đối tượng Triệu Văn Sơn tại cơ quan Công an.

Sơn khai nhận thêm: “Tôi dùng ống điếu nhằm và đánh vào đầu Quân trúng 3 phát, lý do tôi nhằm và đánh vào vùng đầu của Quân là để đỡ bực tức, để Quân không đánh lại được tôi".

"Bản thân tôi nhận thức được việc dùng điếu đánh vào đầu Quân là nguy hiểm đến tính mạng của Quân, do lúc đó trong người say rượu, bực tức và tôi biết nhưng vẫn làm," Triệu Văn Sơn khai.

Vụ học sinh lớp 9 ở Yên Bái bị đánh tử vong: Lời khai của hung thủ - Ảnh 3.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của Triệu Văn Sơn.

Trước đó Dân Việt đưa tin Yên Bái: Can ngăn xích mích, một học sinh lớp 9 bị đánh tử vong. Theo đó, vào khoảng hơn 21h ngày 14/7, em Lương Văn Nam (học sinh lớp 12, trường THPT Hồng Quang) và em Hoàng Văn Quân (học sinh lớp 9, Trường TH&THCS Trúc Lâu, đều trú tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) ra quán Hồng Huấn gần cổng trường THPT Hồng Quang (xã Động Quan) để uống nước.

Tại đây, em Hoàng Văn Quân bị Triệu Văn Sơn dùng điếu cày đánh nhiều nhát vào đầu gây tử vong.

Được biết, đối tượng Triệu Văn Sơn chỉ học hết lớp 9, sau đó cùng bố xuống Hà Nội làm thuê. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa qua, Sơn cùng bố trở về quê tại thôn 13, xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem