Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phản ánh tới báo Dân Việt, vợ chồng anh Đặng Văn Đại và chị Nguyễn Thị Hà (xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, gia đình đã vay mượn tiền làm vốn để thu mua nguyên liệu quế bán cho Công ty Đạt Thành. Hiện nay công ty này đã nợ gia đình số tiền lên đến 435 triệu đồng. Giấy xác nhận nợ vẫn còn đó nhưng chưa rõ khi nào công ty này sẽ trả.
Chị Nguyễn Thị Hà bức xúc cho biết: “Nhà tôi chung nhau với anh chị đầu tư 2 xe tải để đi thu mua nguyên liệu quế, nhưng nay phải tách riêng và phải bán 1 xe để trả nợ. Giờ còn 1 xe cũng không đủ vốn để buôn bán. Giờ tôi chỉ mong chính quyền vào cuộc để cứu người dân chúng tôi thoát khỏi cảnh nợ nần này.”
Anh Đặng Văn Đại thì chán nản: “Xe tải chở hàng đã bán, đồi quế non chưa đủ tuổi khai thác cũng đã phải chặt bán để trả nợ nhưng chưa thấm vào đâu. Từ chủ nợ, gia đình tôi thành con nợ. Chúng tôi đã đi đòi tiền rất nhiều lần nhưng phía công ty chỉ hứa rồi lại thất hứa hết năm này qua năm khác.”
Anh Phạm Văn Nam (xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) làm nghề thu mua cành, lá quế của các hộ dân, sau đó gom bán cho các đơn vị sản xuất tinh dầu quế gần 10 năm nay. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện nay.
Anh Nam cho biết: “Tôi bán quế cho Công ty Đạt Thành. Khoản nợ hơn 630 triệu đồng từ năm 2018 đến nay, Công ty Đạt Thành không chịu trả, chưa biết bao giờ thu hồi lại được. Trong khi đó, chính tôi lại đang nợ chất chồng các nơi khác. Tôi đã đòi nhiều lần, tuần nào cũng đến đòi nhưng công ty không trả. Gia đình tôi thì khó khăn, bố tôi đi viện, đến công ty đòi tiền cũng không được, gọi điện thì không nghe máy".
Khi nhắc đến số tiền gần 1 tỷ đồng mà Công ty Đạt Thành chưa trả, chị Vũ Thị Hằng (trú tại Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên) rơm rớm nước mắt: “Tôi bán lá quế cho công ty từ cuối năm 2017 cho đến hết năm 2018, số tiền Công ty Đạt Thành nợ, công ty hẹn trả rất nhiều lần. Nhưng công ty quá nhiều lần sai hẹn, chúng tôi đề nghị phía công ty làm giấy xác nhận nợ.
Công ty hứa sẽ trả làm 2 vào lần vào tháng 9/2019 là 315 triệu đồng, còn lại số tiền 600 triệu đồng sẽ thanh toán hết vào tháng 3/2020. Nhưng từ đấy đến nay, phía công ty chỉ trả cho tôi 2 lần với tổng số tiền 120 triệu và không thấy trả cho tôi được đồng nào nữa.”
Được biết, Công ty Đạt Thành đang nợ số tiền thu mua quế nguyên liệu của hơn 40 hộ dân thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hộ ít thì vài trăm triệu đồng, hộ nhiều lên tới gần tỷ đồng. Sau nhiều lần Công ty Đạt Thành sai hẹn trả nợ, các hộ dân này đã làm đơn kiện gửi TAND huyện Văn Yên.
Để tìm hiểu sự việc, PV Dân Việt đã tới trụ sở Công ty Đạt Thành để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, bảo vệ của công ty nhanh chóng đóng cửa. Ngoài ra, phía trước nhà máy xuất hiện một đối tượng cản trở PV tác nghiệp, thậm chí gạt máy quay của PV.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “Hiện nay, huyện cũng đã nhận được các ý kiến của người dân. Ngay sau khi nhận được ý kiến của người dân, huyện cũng đã có buổi làm việc với doanh nghiệp.
Sau buổi làm việc, huyện đã có ý kiến với doanh nghiệp sớm có giải pháp để chi trả cho người dân. Trách nhiệm của huyện thì huyện đồng hành với người dân, vừa theo dõi vừa đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, sớm chi trả cho người dân, nhất là trong tình hình hiện nay rất khó khăn sau dịch Covid-19.”
Theo các hộ dân bị nợ tiền, ông Nguyễn Bá Thể - Giám đốc Công ty Đạt Thành vẫn hứa trả tiền nhưng bao giờ trả thì không nói. Hiện công ty này vẫn hoạt động bình thường và trả tiền cho các xe chở hàng vào bán.