Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những người ủng hộ phương Tây của Ukraine - và đặc biệt là Mỹ - đang cố gắng hết sức để ngăn chặn Kiev tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow.
Hôm 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã liên hệ với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu lần đầu tiên sau nhiều tháng để thảo luận về vụ việc máy bay không người lái của Washington bị rơi ở Biển Đen ngoài khơi Crimea.
Hôm 14/3, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan có thể cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu MiG-29 trong vòng 4 đến 6 tuần tới, ám chỉ rằng các đồng minh của Kiev đang tiến gần hơn đến thỏa thuận về bước tiếp theo trong hỗ trợ quân sự cho nước này.
Một báo cáo được phân loại vào năm ngoái cho thấy Lầu Năm Góc không thể theo dõi số vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD được gửi đến Ukraine. Chi tiết của báo cáo được tiết lộ bởi một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa trong phiên điều trần hôm 28/2.
Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Mỹ “ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea”. Do đó, Kiev “có quyền bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình”.
Hôm 5/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến rằng dựa trên một số báo cáo, Nga đang lên kế hoạch thực hiện "một chiến dịch mang tính biểu tượng" vào tháng 2 này để bù đắp cho những tổn thất trong năm qua.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cảnh báo Moscow đang phải đối đầu với gần như 'toàn bộ phương Tây' và cho rằng nước Nga hiện đại chưa bao giờ chứng kiến sự thù địch dữ dội như vậy.
Hôm 14/1, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alireza Akbari, quốc tịch Anh-Iran, đã bị xử tử sau khi ông bị kết án tử hình với tội danh làm gián điệp, hãng thông tấn tư pháp của nước này đưa tin.