Hội đồng an ninh
-
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định rõ với Hungary rằng không có vùng xám trong việc phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan.
-
Mỹ dường như đang 'mệt mỏi' với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và có thể sẽ sớm ngừng hỗ trợ ông, lãnh đạo đảng Những người Yêu nước Pháp Florian Philippot cho biết hôm 6/11.
-
Hôm 2/11, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Mỹ không nên được coi là một cường quốc "không thể động tới" trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa phương đông và phương tây.
-
Trong bối cảnh các sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ cảnh báo rằng họ sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống lại Nga nếu được kêu gọi, Đại sứ Nga tại Mỹ tuyên bố rằng một động thái như vậy sẽ dẫn đến những "hậu quả thảm khốc".
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một số biện pháp an ninh liên quan đến các hành động thù địch của Kiev, bao gồm cả việc áp đặt thiết quân luật ở một số khu vực.
-
Bộ trưởng Bộ Các vấn đề ngoại kiều Israel Nachman Shai kêu gọi cung cấp vũ khí cho Kiev, đồng thời tuyên bố Iran đang trang bị vũ khí cho Nga.
-
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này cần phải tăng cường sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV) sau khi chúng đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu trong cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.
-
Mỹ và Hàn Quốc đã phóng bốn tên lửa ngoài khơi bờ biển phía đông của Bán đảo Triều Tiên vào sáng 5/10 (theo giờ địa phương), theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng sau cuộc trưng cầu dân ý, Moscow sẽ coi mọi cuộc tấn công vào Donbass cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia chính là tấn công vào lãnh thổ của mình.
-
Quan chức an ninh hàng đầu của Nga cáo buộc Mỹ đang cung cấp cho Ukraine thông tin về các mục tiêu xung quanh nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia.