Tiết lộ bất ngờ về số lượng nam giới tình nguyện gia nhập Quân đội Nga năm 2023

Tuấn Anh (Theo Tass) Chủ nhật, ngày 21/05/2023 14:12 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho biết, hơn 117.000 người đã gia nhập Lực lượng Vũ trang Nga theo hợp đồng và tình nguyện kể từ tháng 1 năm nay.
Bình luận 0

Tiết lộ bất ngờ về số lượng nam giới tình nguyện gia nhập Quân đội Nga năm 2023 - Ảnh 1.

Binh sĩ trong quân đội Nga. Ảnh Pravda

"Theo Bộ Quốc phòng, do các biện pháp được thực hiện từ ngày 1/1 đến ngày 19/5, đã có 117.400 người đã được nhận vào hàng ngũ Lực lượng Vũ trang trên cơ sở hợp đồng và là một phần trong đội hình tự nguyện của chúng tôi", ông Medvedev nói.

Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã ấn định quân số của Quân đội Nga là 2.039.758, trong đó có 1.150.628 quân nhân. Số lượng quân nhân trong Lực lượng Vũ trang Nga trước đó đã được thay đổi vào tháng 11/2017, khi đó được ấn định là 1.902.758 người, bao gồm 1.013.628 quân nhân.

Vào tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề xuất tăng quy mô quân đội lên 1,5 triệu quân nhân, trong đó có tới 695.000 binh sĩ hợp đồng, nhằm đảm bảo an ninh quân sự của đất nước.

Trong diễn biến khác, ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng về Quan hệ giữa các sắc tộc qua hội nghị truyền hình, cho rằng, các cuộc tấn công vào văn hóa và các giá trị tinh thần của Nga không dừng lại, cũng như những nỗ lực chia rẽ tình anh em của các dân tộc trong nước để gây mâu thuẫn sắc tộc.

"Các cuộc tấn công vào lịch sử, văn hóa, các giá trị tinh thần của chúng ta không dừng lại, cũng như những nỗ lực nhằm chia rẽ sự hòa hợp, vào tình anh em của các dân tộc trên đất nước chúng ta. Các đối thủ của chúng tôi cho rằng tính đa sắc tộc của Nga là điểm yếu của đất nước và họ đang làm mọi cách để chia rẽ chúng ta", ông Putin nói.

"Áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài hiện đang gây ra đối với Nga, đối với toàn bộ xã hội của chúng ta. Gần như toàn bộ các phương tiện đều nhằm chống lại chúng ta - kinh tế, quân sự, chính trị, thông tin. Tuyên truyền chống Nga mạnh mẽ đã được triển khai," ông Putin nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem