Mỹ và Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa, đáp trả động thái của Triều Tiên

Lê Phương (CNN) Thứ tư, ngày 05/10/2022 08:07 AM (GMT+7)
Mỹ và Hàn Quốc đã phóng bốn tên lửa ngoài khơi bờ biển phía đông của Bán đảo Triều Tiên vào sáng 5/10 (theo giờ địa phương), theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.
Bình luận 0
Mỹ và Hàn Quốc thử nghiệm tên lửa, đáp trả động thái của Triều Tiên - Ảnh 1.

Tên lửa đất đối đất được bắn ngày 5 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Vụ thử tên lửa hôm 5/10 là cuộc tập trận thứ hai của hai nước trong vòng chưa đầy 24 giờ, sau vụ phóng thử mang tính khiêu khích vào sáng 4/10 của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc ban đầu đáp trả hành động của Bình Nhưỡng bằng một cuộc tập trận ném bom chính xác vào hôm 4/10. Trong cuộc tập trận đầu tiên, một máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc đã bắn hai quả đạn không đối đất vào một mục tiêu ảo trong một trường bắn ở phía tây Bán đảo Triều Tiên, theo các lãnh đạo liên quân Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc thường đáp trả những vụ thử tên lửa của Triều Tiên bằng các cuộc tập trận.

Vụ phóng hôm 5/10 bao gồm bốn tên lửa ATACMS, theo tuyên bố của các lãnh đạo liên quân Hàn Quốc. Còn được gọi là Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội, những tên lửa đất đối đất này có thể bay khoảng 320km.

Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby, vụ phóng thử đã chứng minh rằng Mỹ và các đồng minh có "khả năng quân sự sẵn sàng đáp trả các hành động khiêu khích của Triều Tiên".

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi làm điều này để đáp lại các động thái của Triều Tiên, từ đó đảm bảo rằng Mỹ đủ khả năng đối đầu với bất cứ mối đe dọa nào", ông Kirby nói với phóng viên Pamela Brown của CNN.

"Chúng tôi muốn thấy việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên dường như Bình Nhưỡng đang đi theo hướng ngược lại bằng cách tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa", ông nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem