Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn, Bắc Ninh: Ẩn số "Bắc Hà tứ tú"

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 29/11/2015 13:00 PM (GMT+7)
4 chú “tuấn mã” đến từ xã Tả Van Chư (Bắc Hà, Lào Cai) đã bất ngờ vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký tại vòng sơ loại để giành 4/32 suất về dự Hội đua ngựa Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN)-Phú Sơn, Bắc Ninh 2015.
Bình luận 0

img

4 ngựa Anh - Hùng - Hào - Kiệt của xã Tả Van Chư xuất sắc đoạt vé tham dự Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015. (Ảnh: Xuân Lực)

Trong hai ngày 5-6.12 tới đây, Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN) cùng với Trung tâm Du lịch VHTT Phú Sơn (Bắc Ninh) sẽ tổ chức Hội thi trâu kéo khỏe và Hội đua ngựa nông dân 2015 (gọi tắt là Hội thi trâu, ngựa 2015).

Những chiến ngưu và tuấn mã sẽ đọ sức tại sân vận động Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Để chuẩn bị cho hội thi đua ngựa tại Bắc Ninh, trong hai ngày 28-29.11, Ban tổ chức đã tổ chức vòng sơ loại để chọn ra 32 chú ngựa từ huyện Bắc Hà (Lào Cai) - một trong những địa phương có lễ hội đua ngựa truyền thống nổi tiếng ở các tỉnh phía Bắc.

Ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng sớm 29.11, người dân huyện Bắc Hà như được trở lại bầu không khí sôi động, nhộn nhịp đầu tháng 6 vừa qua - thời điểm diễn ra Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 9/2015.

Dưới tiết trời rất lạnh, từ sáng sớm đã có nhiều du khách, người dân thuộc đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi đổ về sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà xem ngựa tập luyện và thi đấu vòng sơ loại.

Ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bắc Hà - hồ hởi cho biết: “Nghe tin huyện tuyển ngựa về Bắc Ninh thi đấu, các nài ngựa đều rất phấn khởi. Bởi lâu nay, chỉ có ngựa từ các địa phương khác về giao lưu, so tài; chứ ngựa của Bắc Hà chưa có cơ hội thể hiện mình ở địa phương khác. Những ngày qua, đã có hơn 50 nài ngựa đăng ký tham gia nên chúng tôi phải tổ chức vòng sơ loại, cũng có ý nghĩa như vòng đấu kiểm tra chất lượng ngựa. Ngựa nào không đạt sẽ phải ở nhà, để đảm bảo 32 ngựa tới Bắc Ninh thi đấu phải là những ngựa tốt nhất”.

Nói cách khác, tính chất cạnh tranh của Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn, Bắc Ninh 2015 đã được thể hiện ngay từ vòng sơ loại. Bất ngờ đã xảy ra khi “tứ tú” người Mông là Sùng Seo Say - Sùng Seo Sủ - Sùng Seo Sèng - Sùng Seo Dùng cùng 4 ngựa được đặt tên: Mã Anh - Mã Hùng - Mã Hào - Mã Kiệt đã qua mặt nhiều ngựa tốt của xã Na Hối, Bản Phố, Thải Giảng Phố, Tà Chải… để giành 4/32 suất về miền quê Kinh Bắc dự hội trong hai ngày 5-6.12 tới.

Xuất phát cùng một đợt kiểm tra, 4 ngựa Anh - Hùng - Hào - Kiệt oai dũng tung vó để cán đích gần như cùng một thời điểm, với thời gian chưa đầy 3 phút cho đoạn đường khoảng 1.700m (4 vòng sân).

img

Những chú ngựa của xã Tả Van Chư được đánh giá là ứng viên vô địch Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015. (Ảnh: Xuân Lực)

4 ngựa Anh - Hùng - Hào - Kiệt của xã Tả Van Chư so tài trên đường đua. (Clip: Xuân Lực)

Điểm đáng lưu ý là trước khi bước vào “chạy thử”, cả 4 ngựa nói trên cùng 4 chủ ngựa "Bắc Hà tứ tú" đã phải cùng nhau đi bộ, trải qua quãng đường khoảng 20km di chuyển từ xã Tả Van Chư tới sân vận động trung tâm huyện.

“Chúng tôi không thể cưỡi ngựa trải qua đoạn đường như vậy được vì sẽ “hỏng” hết ngựa, không còn thi đấu gì được nữa. Đi dự hội tại Bắc Ninh cũng là lần đầu tiên chúng tôi cùng ngựa của mình xuất trận. Chúng tôi sẽ về nhà sắp xếp quần áo lên trung tâm huyện Bắc Hà tập trung, ở nhà anh em luôn cho gần để có điều kiện tập luyện thường xuyên hơn”, nài ngựa Sùng Seo Sủ (37 tuổi) bày tỏ.

Hỏi về khả năng cạnh tranh danh hiệu “mã vương” Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn, Bắc Ninh 2015, anh Sủ cười nói: “Mục đích chính của chúng tôi đi tham dự giải lần này là giao lưu, học hỏi thôi, bởi còn có nhiều ngựa hay dự giải lắm. Nếu Mã Hùng của tôi với sự bền bỉ, dai sức có thể lọt vào tốp 8 ngựa đua tốt nhất là mừng lắm rồi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem