Hội Nông dân Hà Tĩnh giúp nông dân "giải phóng" gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch

Tập Thu Thứ tư, ngày 08/09/2021 13:10 PM (GMT+7)
Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch của bà con huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) gặp khó đầu ra. Trước tình hình đó, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã làm cầu nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch giúp bà con nông dân.
Bình luận 0

Bưởi Phúc Trạch được mùa, nhưng khó đầu ra

Thời điểm này bưởi Phúc Trạch đang bước vào thời điểm chính vụ, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nông dân trồng bưởi ở huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) như đang "ngồi trên đống lửa", khi giá bưởi tại vườn giảm thấp mà vẫn vắng bóng thương lái.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hương Khê có tổng diện tích khoảng 2.700 ha trồng bưởi Phúc Trạch, trong đó có hơn 1.000 ha đã cho quả, ước tính năng suất đạt 21.000 tấn.

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 1.

Vườn bưởi Phúc Trạch của ông Nguyễn Minh Việt (trú tại TT. Hương Khê, huyện Hương Khê) sai quả, lại rớt giá. Ảnh: PV

Bưởi Phúc Trạch được trồng nhiều tại các xã như: Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên... huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Bưởi Phúc Trạch được xem là cây chủ lực, phát triển kinh tế cao ở địa phương nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến đầu ra khó khăn,nông dân trồng bưởi rất lo lắng.

Tại xã Hương Trạch (huyện Hương Khê) có khoảng 1.000 hộ dân trồng bưởi Phúc Trạch (trong đó có 818 hộ đã tham gia VietGAP) với tổng sản lượng là 5.000 tấn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến bưởi Phúc Trạch của bà con năm nay tiêu thụ khó khăn hơn mọi năm.

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 2.

Năm nay nhiều vườn bưởi Phúc Trạch của người dân ở huyện Hương Sơn được mùa, trĩu quả. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Thanh (trú tại TDP 13, TT. Hương Khê, huyện Hương Khê), tâm sự: "Gia đình tôi trồng hơn 300 gốc bưởi đang bước vào thời kỳ thu hoạch, năm nay năng xuất quả đạt khoảng 2 vạn quả. Các năm trước sau khi từ hết chi phí gia đình tôi thu về 1-1,2 triệu/cây.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá bưởi bấp bênh, thương lái cũng chẳng đoái hoài đến. Các năm trước gia đình chúng tôi bán bưởi với giá 35.000 - 40.000đồng/quả, thời điểm cao lên đến 60.000 – 70.000 đồng/quả, nhưng năm nay chỉ được 25.000 - 30.000đồng/quả

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 3.

Vườn bưởi Phúc Trạch của của ông Nguyễn Văn Thanh (trú tại TDP 13, TT. Hương Khê, huyện Hương Khê) trĩu quả, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, giá bưởi bấp bênh. Ảnh: PV

"Nếu không bán hết trước mùa mưa thì bưởi rất dễ rụng, gây thiệt hại lớn đến bà con. Mong muốn các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp có thể giúp đỡ người dân chúng tôi tiêu thụ bưởi Phúc Trạch để giảm bớt thiệt hại phần nào về kinh tế đến nông dân trồng bưởi"- ông Sơn cho biết thêm.

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 4.

Bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn VietGap, được người tiêu dùng khắp cả nước lựa chọn. Ảnh: PV

Ông Phan Đức Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Trạch chia sẻ: "Các năm trước thời điểm này có rất nhiều thương lái đã đến mua bưởi Phúc Trạch để bán đi các tỉnh khác. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến không chỉ giá thấp mà lượng tiêu thụ cũng hạn chế.

Hiện nay, bà con chỉ mới tiêu thụ được 1.400/5.000 tấn bưởi Phúc Trạch, mùa mưa bão sắp đến mà bưởi cần tiêu thụ còn số lượng rất lớn nên bà con rất lo lắng".

Kéo dài "cánh tay" kết nối, tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

"Giai đoạn này đầu ra của bưởi khó khăn, Hội Nông dân các cấp cũng đã tích cực đẩy mạnh trong khâu kết nối, tiêu thụ phần nào bưởi cho bà con. Thay mặt bà con nông dân xã Hương Trạch cảm ơn Hội Nông dân cấp tỉnh và cơ quan liên quan đã đồng hành cùng nông dân trong lúc khó khăn này" – Ông Phan Đức Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Trạch, cho biết.

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 5.

Tổ nông dân huyện Hương Sơn đến tận vườn cắt bưởi, hỗ trợ đầu ra cho người dân. Ảnh: PV

Năm nay, xã Phúc Trạch có khoảng 2.500 tấn bưởi cần tiêu thụ, hiện đã bán được khoảng 900 tấn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, thương lái ngoại tỉnh khó vào thu mua nên bà con chủ yếu chỉ bán lái buôn và khách quen của hộ gia đình.

Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Hội Nông dân xã xã Phúc Trạch, cho hay: "Không chỉ sức mua giảm, mà giá bưởi năm nay thấp hơn nhiều so với mọi năm. Các năm trước có thời điểm bà con bán được bưởi với giá 60.000 - 70.000đồng/quả, năm nay chỉ bán giá 25.000-30.000đồng/quả.

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 6.

Bưởi Phúc Trạch được tổ Hội Nông dân huyện Hương Khê, dán tem và hệ thống nhãn hiệu của Chỉ dẫn địa lý. Ảnh: PV

Hội Nông dân xã cùng với Hội Nông dân các cấp cũng đã đẩy mạnh tiêu thụ giúp bà con nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên vẫn người mua vẫn hạn chế. Mong muốn của bà con nông dân hiện nay là có nhiều doanh nghiệp, đơn vị cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ giúp người trồng bưởi".

Do hưởng của dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch gặp nhiều khó khăn nên Hội Nông dân Hà Tĩnh đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kết nối, tiêu thụ bưởi cho bà con nông dân.

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 7.

Bưởi Phúc Trạch có mùi thơm nhẹ tự nhiên đặc trưng, có vị ngọt hơi thanh chua, ngọt. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Biện Văn Quảng – Trưởng phòng Dịch vụ - Hỗ trợ nông dân (Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh), cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến đầu ra của bưởi Phúc Trạch gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi có chương trình hỗ trợ kết nối, tiêu thụ bưởi cho bà con nông dân. Mỗi ngày, chúng tôi hỗ trợ giúp bà con tiêu thụ được khoảng 7-8 tấn bưởi, đến hiện nay đã được hơn 80 tấn.

Hội Nông dân Hà Tĩnh “giải cứu” gần 90 tấn bưởi Phúc Trạch cho nông dân - Ảnh 8.

Bưởi Phúc Trạch được đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ giúp người dân. Ảnh: PV

 Ông Biện cho biết thêm: "Các năm trước, chúng tôi cũng kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch qua cửa hàng nông sản trên địa bàn Hà Tĩnh. Riêng năm nay có phần vất vả, khó khăn hơn, chúng tôi phải kết nối tiêu thụ qua hội nông dân các cấp, từ trung ương đến các địa phương, qua các sở ban ngành cấp tỉnh và tổ chức, doanh nghiệp. Đang chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ, nên chúng tôi đẩy mạnh hơn việc kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch giúp nông dân huyện Hương Khê" 

"Thời điểm này, các hộ dân trồng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào chính vụ, cũng là thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Thể hiện tinh thần tương thân tương ái cùng nhau, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai chương trình kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, bên cạnh đó chỉ đạo cấp hội vào cuộc, lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP để cung cấp đến người tiêu dùng" – bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem