Hội Nông dân Kiên Giang: Đầu tàu giúp nông dân vượt khó

Thứ tư, ngày 03/04/2013 09:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Là đầu tàu giúp ND vượt khó, làm giàu, cùng nhau xây dựng NTM... là nhiệm vụ xuyên suốt của Hội ND Kiên Giang nhiệm kỳ 2008 -2013.
Bình luận 0

Theo sát nông dân

Năm 2008, toàn tỉnh có 30.896 hộ ND SXKD giỏi các cấp, hết năm 2012 tăng lên 50.948 hộ, tăng, vượt 15% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiệm kỳ qua, 7.132 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống 5,73% năm 2012.

img
Mô hình nuôi bồ câu ở huyện Giồng Riềng.

Để có kết quả này, các cấp hội đã tăng cường hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ ND phát triển sản xuất, xây dựng các hình thức kinh tế tập thể, phối hợp với Ngân hành CSXH, Ngân hàng NNPTNT thành lập trên 2.000 tổ vay vốn, thu hút trên 93.000 hộ thành viên, vay trên 5.000 tỷ đồng; vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ ND được 5,671 tỷ đồng, không kể vốn quỹ thác của T.Ư Hội 6,650 tỷ đồng để triển khai 31 dự án.

Nhiệm kỳ qua, Hội đã mở 1.505 lớp dạy nghề cho 51.828 lượt hội viên, ND; tổ chức 4.516 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 273.755 lượt hội viên, ND; xây dựng 949 điểm trình diễn; liên kết với các doanh nghiệp giúp ND mua 200 máy gặt đập liên hợp theo phương thức trả chậm trị giá trên 60 tỷ đồng, phân bón, thuốc trừ sâu trị giá trên 2 tỷ đồng.

Phong trào xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, HTX được ND tích cực hưởng ứng. Toàn tỉnh hiện có 233 HTX, 3.317 tổ hợp tác nông nghiệp, tăng 106 HTX và 1.085 tổ hợp tác so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh giúp ND phát triển sản xuất, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ giúp hộ khó khó khăn làm 2.640 nhà tình thương, trong đó, Hội trực tiếp làm 980 căn nhà đoàn kết, vượt 26% chi tiêu nghị quyết đề ra...

Nhờ đổi mới hoạt động, Hội đã phát triển thêm 77.715 hội viên mới, nâng tổ số hội viên toàn tỉnh lên 175.152 người, chiếm 70,22% số hộ nông nghiệp. Chất lượng hoạt động của các cấp hội được nâng lên. Năm 2012, 9 huyện, thị, thành hội được công nhận vững mạnh, 6 huyện khá; 118/141 cơ sở vững mạnh, 20 cơ sở khá, 3 trung bình; 588 chi hội vững mạnh, 121 chi hội khá...

Cùng nông dân xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội và cán bộ, hội viên ND trong tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

* Xây dựng 619 tủ sách nông dân ở chi hội, thành lập 17 CLB Nông dân với pháp luật...

Vận động hội viên ND tham gia xây dựng NTM được Hội chú trọng. 5 năm qua, ND Kiên Giang đã tham gia bắc mới và sửa chữa 1.897 cây cầu, đào mới và nạo vét 965.621m3 kênh mương nội đồng trị giá trên 26.137 tỷ đồng; làm 1.287km lộ giao thôn; hiến hơn 3 triệu m2 đất để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội khác; đóng góp hàng triệu ngày công lao động làm hạ tầng nông thôn...

Nhiệm kỳ 2013-2018, với tinh thần "Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển bền vững", Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, ND; nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Kiên Giang phát triển...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem