Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tọa đàm "75 năm một chặng đường"

Lê Kiến Thứ tư, ngày 07/10/2020 19:05 PM (GMT+7)
Sáng 7/10, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ Tọa đàm với chủ đề "75 năm năm một chặng đường" nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Nông dân tỉnh Gia Lai 25/10/1945-25/10/2020; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020).
Bình luận 0

Tọa đàm là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tọa đàm "75 năm một chặng đường" - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tọa đàm kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Nông dân tỉnh Gia Lai.

Từ năm 1945, Hội Nông dân cứu quốc ở Gia Lai được thành lập, với các nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động nông dân đoàn kết, đấu tranh chống sưu cao thuế nặng. Phát động tinh thần yêu nước và kêu gọi tăng cường sản xuất nông nghiệp, góp phần "diệt giặc đói".

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã trải qua 8 kỳ đại hội – mỗi kỳ là một mốc son đánh dấu sự phát triển, trưởng thành của tổ chức Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh. Hiện, tỉnh có 17 hội nông dân cấp huyện, thị xã, thành phố; 220 hội nông dân cấp xã và 1.772 chi hội với hơn 180.000 hội viên. Trung bình, hàng năm có hơn 60.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp. Toàn tính đã có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tọa đàm "75 năm một chặng đường" - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Trưởng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho cán bộ hội tiêu biểu.

Với sự nỗ lực, có nhiều đóng góp cho giai cấp nông dân, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã vinh dự được Huân chương lao động Hạng nhất cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Dịp này, Trung ương Hội NDVN trao 143 Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho cán bộ hội và Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh trao tặng 90 bằng khen cán bộ hội tiêu biểu.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tọa đàm "75 năm một chặng đường" - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ chụp hình lưu niệm, chia sẻ trong lễ tọa đàm 75 năm ngày thành lập

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tọa đàm "75 năm một chặng đường" - Ảnh 4.

Dịp này 143 cán bộ Hội được nhận kỷ niệm chương do Trung ương Hội NDVN trao tặng. Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cũng trao tặng 90 bằng khen cho cán bộ hội tiêu biểu.

Tỉnh Gia Lai có 17 Hội nông dân cấp huyện, 220 hội nông dân cấp xã và 1.772 chi hội với hơn 180.000 hội viên. Bình quân, hàng năm có hơn 60.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem