Hội Nông dân-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp

Thanh Tuyền Thứ tư, ngày 16/11/2022 13:56 PM (GMT+7)
Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Chiều 15/11, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2017-2022. Tại hội nghị, hai đơn vị đã biểu dương, khen thưởng cho 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua nhằm động viên và cổ vũ kịp thời đến cán bộ, chiến sỹ, hội viên nông dân.

Cũng nhân dịp này, hai đơn vị đã tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

Quân và dân phối hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh

Quảng Ninh là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại với 118,825km đường biên giới đất liền, 191km đường biên giới biển. Tình hình an ninh biên giới, hải đảo cơ bản ổn định, song có lúc, có nơi diễn biến phức tạp.

Xác định tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện chương trình phối hợp từ nhiều năm qua.

Trong 5 năm 2017-2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; chú trọng tuyên truyền về Luật biển Việt Nam, Luật biên giới Quốc gia, Pháp lệnh về Bộ đội Biên phòng...

Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2022 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giai đoạn 2017-2022. Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về những Hiệp ước, Hiệp định và Quy chế khu vực biên giới đất liền và biển đảo; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho 135.700 lượt hội viên, nông dân và nhân dân trên địa bàn các xã, thôn khu vực biên giới, hải đảo.

Hưởng ứng phong trào "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh", đã có trên 4.100 lượt cán bộ, hội viên nông dân các xã biên giới, hải đảo phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường bến bãi, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới.

Cũng trong 5 năm qua, hội viên nông dân và ngư dân trên địa bàn đã nắm và cung cấp cho các Đồn Biên phòng 2.396 tin, trong đó có 1.719 tin có giá trị, đã giúp cho các lực lượng chức năng phá được nhiều vụ án quan trọng.

Quân và dân phối hợp phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, hải đảo

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, hải đảo, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh còn triển khai các chương trình phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới, hải đảo.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua: Phát huy nội lực, lao động sáng tạo, xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh; nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới...

Thông qua các phong trào, đã vận động nông dân tích cực tham gia các chương trình kinh tế, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống lúa mới vào sản xuất.

Giai đoạn 2017-2022 ở 5 huyện, thành phố khu vực biên giới, hải đảo đã có 27.007 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 2.242 hộ cấp tỉnh, 7.990 hộ cấp huyện, 16.775 hộ cấp cơ sở. Có hàng trăm hộ nông dân có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, nhiều hộ dân có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng có nhiều giải pháp tích cực hiệu quả như: Tạo vốn cho nông dân các xã vùng biên giới, hải đảo phát triển sản xuất từ nguồn vốn vay Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Liên Việt.

Đến nay, tổng dư nợ vốn cho nông dân vay ở các xã biên giới, hải đảo đạt 284,396 triệu đồng, cho 8,247 hộ vay phát triển sản xuất. Nguồn vốn được đầu tư sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Hội Nông dân các địa phương khu vực biên giới và các Đồn Biên phòng đã vận động nhân dân hiến 109.062m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; đóng góp 29.521 ngày công lao động và 19 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa công trình hạ tầng nông thôn mới; hỗ trợ trên 30.500 cây, con giống, vật nuôi để hội viên, nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2022 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp vận động nông dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Qua đó, tổ chức 12 lớp học sau xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho 315 người, các tập tục lạc hậu từng bước xóa bỏ, hầu hết các hộ nông dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ con em người dân tộc nghiện hút rất ít; tệ nạn tảo hôn đã giảm đáng kể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem