Hội Nông dân vận động hội viên xây dựng nông thôn mới

Chúc Ly Thứ hai, ngày 18/12/2017 13:08 PM (GMT+7)
Năm 2017, các cấp Hội Nông dân (ND) cũng như cán bộ, hội viên hai khu vực Đông - Tây Nam Bộ đã có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cho phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ dạy nghề, tích cực vận động ND xây dựng nông thôn mới…
Bình luận 0

Vượt qua khó khăn

Ngày 17.12, tại tỉnh Hậu Giang, Trung ương Hội ND Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào ND khu vực Đông - Tây Nam Bộ. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội ND 20 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

img

Bà Nguyễn Hồng Lý (thứ hai từ phải sang) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của ND.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đã định hướng những nội dung, chương trình công tác lớn trong năm 2018, trong đó có Đại hội Hội ND cấp tỉnh, thành phố; Đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2018-2023 Hội NDVN…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý nhận định, năm 2017 có nhiều thách thức, khó khăn đối với ND cả nước khi biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ… gây ra những thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Với tinh thần quyết tâm, các cấp Hội ND 2 khu vực Đông - Tây Nam Bộ đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua năm 2017, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương…

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu, hội nghị giao ban của Hội ND là dịp để chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Hội ND.

Qua báo cáo kết quả từ các tỉnh thành, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý biểu dương thành tích, sự đóng góp của các cấp Hội cũng như cán bộ, hội viên 2 khu vực. Trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào thi đua, Hội ND các tỉnh, thành phố hai khu vực đã có nhiều sáng tạo. Nổi bật là các cấp Hội đã tập trung cho phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; hỗ trợ dạy nghề; tích cực vận động ND tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới…

Nâng cao vai trò của tổ chức Hội

Tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Ngọc Hường - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hậu Giang đề xuất, một số chỉ tiêu thi đua như xây dựng quỹ hội, gia đình văn hóa, hợp tác quốc tế cần theo hướng căn cứ vào tình hình mỗi địa phương…

Ông Châu Văn Ly - Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang kiến nghị cần thúc đẩy, điều chỉnh Nghị định 55 của Chính phủ (NĐ 55) về tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Việc thực hiện NĐ 55 chưa đạt được hiệu quả cao, vì khi vay vốn theo NĐ 55, ND không phải thế chấp nhưng vẫn phải gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng là một hình thức thế chấp. Ở An Giang năm qua, ND được vay theo NĐ 55 rất ít… “Nếu đã là dự án được hội đồng thẩm định, UBND xã phê duyệt thì không cần phải gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ 2 là nâng mức vay, mức tối đa hiện nay là 1 tỷ đồng, đầu tư cho ứng dụng công nghệ cao hoặc những mô hình lớn thì không thấm vào đâu…” - ông Ly nói.

Thông qua việc giám sát hợp đồng tiêu thụ lúa gạo của doanh nghiệp với ND, theo Hội ND các tỉnh, vẫn còn trường hợp một số doanh nghiệp ký hợp đồng với ND để chờ giá. Hội ND các tỉnh kiến nghị T.Ư Hội NDVN có đề xuất với Chính phủ điều chỉnh quy định những doanh nghiệp khi ký hợp đồng phải có vùng nguyên liệu, từ đó mới có cơ sở phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu lúa gạo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đánh giá, năm 2017, các cấp Hội ND 2 khu vực Đông - Tây Nam Bộ đã chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, như việc tuyên truyền vận động, vẫn còn một bộ phận cán bộ, hội viên chưa nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, một số Hội ND vẫn chưa đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem