Hội Nông dân Việt Nam - Bảo hiểm PVI: Ký kết hợp tác chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho nông dân

Thu Hà Thứ sáu, ngày 18/03/2022 20:47 PM (GMT+7)
Chiều nay (18/3) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác về thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”.
Bình luận 0

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phạm Xuân Cảnh cùng chủ trì buỗi lễ ký kết.

Dự buổi lễ ký kết, về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các Phó Chủ tịch: Đinh Khắc Đính, Nguyễn Xuân Định; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội.

Về phía Công ty CP PVI có ông Nguyễn Xuân Hoà – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP PVI. Về phía Tổng công ty Bảo hiểm PVI có ông Phạm Anh Đức –Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội Nông dân và thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI.

Hội Nông dân Việt Nam - Bảo hiểm PVI: Ký kết hợp tác chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho nông dân - Ảnh 1.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: T.H

Theo thoả thuận, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Bảo hiểm PVI giới thiệu và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) tới các cán bộ, hội viên, nông dân như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, Bảo hiểm tai nạn, ốm đau, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm tài sản.

Bảo hiểm PVI ngoài việc tư vấn, cung cấp cho hội viên, nông dân lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với các ưu đãi tốt nhất cũng sẽ tích cực tham gia các chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực phục vụ người nông dân như: Tết Sum vầy, Phiên chợ quê và các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức Hội Nông dân các cấp.

Về các chính sách ưu đãi hỗ trợ nông dân tham gia bảo hiểm, Bảo hiểm PVI cam kết sẽ giảm giá ít nhất 10% giá bán các sản phẩm bảo hiểm tự nguyện so với giá niêm yết bán ra thị trường cho hội viên, nông dân.

Sau khi Thỏa thuận được ký kết, các nội dung hợp tác cụ thể sẽ được triển khai chi tiết đến các cấp Hội và hội viên, nông dân trên toàn quốc. Hai bên cũng sẽ tích cực phối hợp triển khai kế hoạch quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tại sự kiện do Hội Nông dân tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bảo hiểm PVI khi cả 2 bên đều có những thế mạnh riêng. Hợp tác là để 2 bên hỗ trợ nhau, tận dụng những thế mạnh, tiềm năng của nhau vì nông dân.

Hội Nông dân Việt Nam - Bảo hiểm PVI: Ký kết hợp tác chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho nông dân - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định và Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI Phạm Anh Đức ký kết thoả thuận hợp tác về thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”. Ảnh: T.H

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Hội Nông dân có 10,2 triệu hội viên nông dân. Hội Nông dân có 3 nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thứ 2 là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân trên cơ sở tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân. Thứ 3 là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bảo hiểm PVI nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội. Bảo hiểm cũng là một trong những bảo vệ cho người nông dân an toàn trước những rủi ro, thiên tai.

Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, đối với người nông dân, có nét đặc biệt là rất khác với những đối tượng khác. Nông dân sống ở nông thôn có những nét văn hoá, có những cố hữu của người nông dân rất khác biệt. Chính vì thế, để thay đổi người nông dân cần cả quá trình. 

Nhằm hỗ trợ nông dân tốt nhất, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị 2 bên phải thường xuyên trao đổi, xây dựng những kế hoạch phù hợp đối với đặc thù từng vùng, miền. Hàng năm cần có sơ kết, đánh giá chương trình phối hợp để có những điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt cần phải kiên trì, thuyết phục người nông dân tham gia bảo hiểm bằng những lợi ích thực tế, sát sườn nhất đối với đời sống, sản xuất và gia đình nông dân. 

"Chúng ta phải làm thật, làm tốt nhất. Người nông dân dễ tin tưởng vào cơ quan nhà nước và cũng có tinh thần gắn bó chặt chẽ với chính quyền nhất nhưng nếu để mất niềm tin, dù chỉ là một việc rất nhỏ thì cũng khó mà lấy lại được. Tôi mong các đồng chí làm thật tốt, tạo ra thị trường bảo hiểm bền vững, hữu ích cho người nông dân Việt Nam" - Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Hội Nông dân Việt Nam - Bảo hiểm PVI: Ký kết hợp tác chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho nông dân - Ảnh 3.

Ông Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.H

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự hợp tác của Bảo hiểm PVI và Hội Nông dân Việt Nam. Ông Cảnh nhấn mạnh, Petrovietnam không chỉ là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước, cùng với các đơn vị thành viên luôn ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong các hoạt động an sinh xã hội. 

"Chúng tôi rất vinh dự và yên tâm khi được hợp tác với Hội Nông dân, góp phần đem lại những lợi ích thiết thực cho người nông dân trên cả nước. 4 nội dung chính đã ký trong thoả thuận hợp tác với Hội đều hướng tới việc chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người nông dân. Đó là điều thiêng liêng, cao quý nhất" - Ông Cảnh nói.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng với vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam và với thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI, sự hợp tác giữa 2 bên sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem