Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 27/01/2023 15:17 PM (GMT+7)
Sáng ngày 27/1, tại Hà Nội, Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Cùng tham dự buổi gặp mặt đầu xuân có Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, các Phó Chủ tịch  Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.

Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tin tưởng, phát huy những thành tích đạt được, năm 2023 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Quảng

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lời chúc mừng đầu xuân năm mới 2023 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn chia sẻ: Năm 2022 là một năm gặt hái được nhiều thành công của tổ chức Hội Nông dân. Trong năm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo và tổ chức thành công các chương trình, sự kiện lớn. Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước. Vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị

Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 do Trung ương Hội Nông dân tổ chức sáng nay 27/1, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Quảng

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, năm 2023 là một năm cực kỳ quan trọng đối với tổ chức Hội Nông dân. Năm 2023 cũng là năm tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trách nhiệm, vai trò của tổ chức Hội Nông dân rất to lớn.

Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 - Ảnh 3.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 do Trung ương Hội Nông dân tổ chức sáng nay 27/1, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Quảng

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn mong muốn các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị; toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hết sức cố gắng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam gắn với thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các chương trình mục tiêu quốc gia, ký kết chương trình với các bộ ngành…

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn tin tưởng, phát huy những thành tích trong năm qua, năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội sẽ có những điểm sáng mới, bước ngoặt mới. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; mỗi đồng chí lãnh đạo các ban đơn vị; tập thể Thường trực, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; đặc biệt là thực hiện tốt niềm tin của hội viên nông dân đối với tổ chức Hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem