• Tự nhìn ngắm trong gương, tôi hài lòng bởi trông mình cũng rất sexy, quyến rũ trong chiếc váy ngủ màu trằng tuyền. Nhưng hỡi ôi, ngay khi đẩy cửa phòng bước vào, anh ấy đã ...nôn.
  • (Dân Việt) - Vừa có hội thảo về danh tướng Cao Lỗ thời An Dương Vương. Ngài phát minh ra nỏ liên châu, bắn một lần hàng chục mũi tên, rất lợi hại. Vì vậy giặc rất sợ món này.
  • (Dân Việt) - Nhớ lại hồi kháng chiến chống Pháp ở Liên khu 4 tự do, đời sống của cán bộ, công nhân viên rất khó khăn. Nông dân cũng không khá gì hơn. Thóc gạo làm ra, sau khi đóng góp cho kháng chiến, còn lại chỉ vừa đủ ăn.
  • (Dân Việt) - Trong một bài viết trước, tôi đã nói là dân Việt Nam mình xem bóng đá Liên Xô trước đây cũng như bóng đá Nga hiện nay dành rất nhiều cảm tình nhưng luôn luôn là với cảm giác vừa thích vừa lo, vừa yêu vừa bực.
  • (Dân Việt) - Đội tuyển VN thua Qatar 0 - 3. Điều đó không có gì lạ, nó nằm trong dự liệu của giới chuyên môn và người hâm mộ. Sự tiên liệu này xuất hiện từ trước khi đội tuyển lên đường sang Qatar bởi khi trọng tài còn chưa nổi còi khai cuộc, ba lỗ hổng lớn của ĐTQG đã xuất hiện chình ình...
  • (Dân Việt) - Ở một số ngã ba, ngã tư ở Hà Nội có tấm biển này. Phần đường ở đó cũng được kẻ vạch khác màu để người tham gia giao thông phân biệt. Đó là một biện pháp của ngành giao thông công chính nhằm giảm bớt sự ùn tắc trên đường.