Hội thảo "Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển"

Thứ năm, ngày 24/04/2014 10:30 AM (GMT+7)
Ngày 23.4, tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo quốc gia “Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển ở Việt Nam”.
Bình luận 0
Hội thảo do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở NNPTNT Hà Nội và Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đồng tổ chức.

Sự kiện này này diễn ra trong bối cảnh trước đó 3 tuần, tại Hội thảo quốc gia “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón ở Việt Nam” (28.3.2014), VAAS có báo cáo cho biết, mỗi năm nước ta lãng phí tới 2 tỷ USD vì hiệu suất sử dụng phân bón thấp (chỉ đạt trung bình 45-50% với phân đạm, 25-35% với lân, 60% với phân kali.

“Nhiều ưu điểm nổi trội”

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Phan Huy Thông – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng: “Trong nền sản xuất thâm canh hiện nay, 3 yếu tố đạm, lân, kali phải được khuyến cáo cho bà con nông dân sử dụng vừa cân đối, vừa đủ. Song thế nào là cân đối, thế nào là đủ và sử dụng như thế nào cho hợp lý vừa đạt năng suất, hiệu quả cao lại vừa thân thiện với môi trường? Đây là những câu hỏi chúng ta liên tục phải trả lời và phải có những ý kiến giải pháp xác đáng.

TS Phan Huy Thông phát biểu khai mạc hội thảo.
TS Phan Huy Thông phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong nhóm phân lân, ta thường nói nhiều đến các loại phân supe, đó là loại có hàm lượng lân tương đối cao. Đối với nhóm phân nung chảy thì phân lân Văn Điển tích hợp rất nhiều ưu điểm nổi trội so với các loại phân bón khác. Hội thảo này chính là một dịp để thảo luận và tìm hiểu kỹ hơn về loại phân bón lâu nay ta vẫn áp dụng, để giúp nông dân sử dụng với hiệu quả cao hơn.

Nhằm giúp các đại biểu hình dung rõ về “đối tượng chính” của hội thảo, ông Hoàng Văn Tại – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã giới thiệu sơ bộ về các sản phẩm phân bón của công ty và nhấn mạnh những tiến bộ đột phá về khoa học, kỹ thuật và công nghệ sản xuất phân nung chảy Văn Điển trong việc tạo ra sản phẩm phân bón hiệu quả, thân thiện với môi trường (bạn đọc xem thêm các bài phân tích, hướng dẫn sử dụng phân bón Văn Điển vào số báo thứ Hai hàng tuần trên NTNN).

GS.TS Bùi Đình Dinh trình bày tham luận tại hội thảo.
GS.TS Bùi Đình Dinh trình bày tham luận tại hội thảo.

Phân tích hiệu lực của phân lân Văn Điển đối với từng loại đất lúa và loại hình giống lúa, GS-TS Bùi Đình Dinh (Hội Khoa học Đất Việt Nam) cho biết, hầu hết đất trồng lúa ở VN đều là đất chua, hàm lượng lân tổng số và dễ tiêu trong đất đều nghèo, trừ một số vùng đất trong nhóm đất phù sa. Vì vậy bón phân lân nói chung, phân lân Văn Điển nói riêng cho lúa có tác dụng tốt, còn hiệu lực cao hay thấp tùy thuộc vào các yếu tố giống cây trồng, mùa vụ, phương pháp bón, trong đó loại hình giống có vị trí quan trọng.

Tăng hướng dẫn cho dân

Trao đổi về thực tế sử dụng phân bón Văn Điển tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chí – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông TP.Hà Nội cho biết: Từ lâu nay, phân lân Văn Điển đã quen thuộc với nông dân Hà Nội. Có thể thấy điều này qua các con số: Năm 2010 Hà Nội tiêu thụ 10.000 tấn phân đơn, 12.000 tấn NPK, năm 2012, con số tương ứng là 14.000 tấn và 17.000 tấn.

img
Tổng Giám đốc Hoàng Văn Tại giới thiệu về những đặc tính ưu việt của phân lân nung chảy Văn Điển.

Sau khi nêu các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và công ty, ông Chí kiến nghị 8 giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, trong đó có tới 4 kiến nghị giải pháp tăng cường tập huấn và trang bị các kiến thức cần thiết cho nông dân trong việc nhận diện, áp dụng đúng các phương pháp, liều lượng phân bón hợp lý.

Trước các câu hỏi của một số nhà khoa học về việc công bố tỷ lệ trung, vi lượng từng loại phân bón lên nhãn, ông Hoàng Văn Tại trả lời là công ty sẵn sàng công bố, nếu các trung tâm kiểm định trong nước cho kết quả chuẩn xác và không quá sai khác xa nhau một cách vô lý như hiện nay.

Chia sẻ quan điểm tại diễn đàn, GS Ngô Thế Dân – Chủ tịch Hội Người làm vườn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ NNPTNT lưu ý các doanh nghiệp và các nhà quản lý cần quan tâm nghiên cứu sâu về các giống cây ăn quả, công thức bón phân cũng như có kết hợp với các doanh nghiệp đầu ra của trái cây để có công thức bón phân tốt nhất cho từng loại cây, nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành hàng này, vốn có giá trị trên 1 tỷ đô la/năm.

Chốt lại buổi hội thảo, TS Phan Huy Thông đánh giá: Hội thảo đã tạo thêm được diễn đàn tích cực cho việc nhận diện những nét ưu việt của phân lân nung chảy Văn Điển và một số giải pháp sử dụng hiệu quả loại phân bón này cho từng loại cây, loại đất.


img
Các đại biểu thảo luận tài liệu khoa học trong giờ giải lao.

Ông Thông đề nghị Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển tiếp tục nghiên cứu tạo thêm những sản phẩm phù hợp với từng loại đất, cây trồng để góp phần tạo nên nền sản xuất ổn định, bền vững; khuyến cáo nông dân cả những mặt tích cực và những mặt còn thiếu.

Cục Trồng trọt và các trung tâm khuyến nông địa phương cũng được đề nghị phổ biến các tiến bộ mới về phân bón, cách sử dụng tiết kiệm tới nông dân một cách hiệu quả hơn nữa – khắc phục dần sự “mờ nhạt” trong việc này như hiện nay.
Lam Giang - Hồng Liên (Lam Giang - Hồng Liên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem