Hôm nay, 22/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình"

P.V Thứ tư, ngày 22/09/2021 06:00 AM (GMT+7)
Sáng nay (22/9), tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức phát động Chương trình“Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; triển khai Kế hoạch số 01 của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội; Kế hoạch số 335 ngày 25/8/2021 về việc phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19". Sáng nay (22/9), tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động thực hiện Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Hôm nay, 22/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" - Ảnh 1.

Cán bộ, hội viên nông dân Thừa Thiên Huế tập kết lương thực, thực phẩm do cán bộ, hội viên nông dân ở Thừa Thừa Thiên Huế hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Ảnh: T.H.

Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có công văn gửi Ban Thường vụ Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị các cấp Hội Nông dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 bằng những việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực, căn cứ vào sự phân công, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã chủ động, sáng tạo trong công tác tham gia phòng, chống dịch với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Hôm nay, 22/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" - Ảnh 2.

Nông dân ở Thừa Thiên Huế đã tích cực ủng hộ nông sản hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các cấp Hội Nông dân cả nước đã kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ hàng nghìn tấn nông sản, nhu yếu phẩm thiết yếu, tiền mặt…để thăm hỏi, tặng, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội, công an; tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các tỉnh, thành phố vùng giãn cách xã hội, các điểm cách ly, các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19; tặng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm những hộ hội viên, nông dân khó khăn tại nơi cư trú…

Ngoài ra, các cấp Hội còn phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức, vận động hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân tự nguyên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của nông dân như: "Tổ hỗ trợ nông vụ"; mô hình "Chuyến xe 0 đồng"; mô hình "Gian hàng 0 đồng"; mô hình "Hỗ trợ mua hàng thiết yếu cho nông dân"; "Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân"; "Điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân"… được phát triển, lan tỏa mạnh mẽ, đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân gặp khó khăn trong cuộc sống, trong sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Các hoạt động của các cấp Hội Nông dân cả nước đã góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Hôm nay, 22/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân (áo xanh) trao quà hỗ trợ của Trương ương Hội Nông dân Việt Nam cho nông dân Nguyễn Thanh Dự (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi). Ảnh: Trần Đáng.

Vừa qua, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định hỗ trợ cho hội viên, nông dân đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Cụ thể, mức kinh phí hỗ trợ cho mỗi tỉnh, thành Hội là 100 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ này là từ sự đóng góp ủng hộ của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ngoài ra, kinh phí thực hiện hỗ trợ còn trích từ nguồn ủy thác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ngay sau lễ phát động Chương trình"Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình" sẽ có hàng triệu phần quà, hàng nghìn tấn nông sản do doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố, nông dân giỏi, Hợp tác xã tham gia hưởng ứng được vận chuyển, trao tặng đến nhân dân các tỉnh, thành phố vùng tâm dịch Covid-19 ở phía Nam…

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Chú thích ảnh: 

P.V

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem