Hơn 112 năm tù cho 26 bị cáo tiêu thụ xe gian

Thứ bảy, ngày 04/12/2010 11:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau hai tuần xét xử, ngày 3-12 TAND huyện Nhơn Trạch đã tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây làm giấy tờ giả, trộm cắp và tiêu thụ xe gian xuyên quốc gia.
Bình luận 0

Với các tội danh như tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản, 26 bị cáo trong đường dây này đã lần lượt nhận các mức án từ hơn 1 năm đến 14 năm tù giam.

Trong đó, tên cầm đầu đường dây là Lê Văn Nam, 48 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh bị phạt hơn 14 năm tù giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem