Hơn 17 nghìn phạm nhân được đặc xá

Thứ bảy, ngày 28/08/2010 21:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 28-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 17. 210 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù và 310 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt.
Bình luận 0

Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, quyết định đặc xá 2010 không bao gồm các hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ… Sau khi được đặc xá, người được đặc xá vẫn phải chấp hành đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Những người được đặc xá tha tù trước thời hạn lần này đã chấp hành tốt các nội quy, quy chế của ở các trại giam, trại tạm giam. Thực tiễn cho thấy, các đợt đặc xá là dịp tốt để mỗi phạm nhân có cơ hội suy xét lại các lỗi lầm phạm phải, tự mỗi người phải đánh giá kết quả cải tạo của mình để phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an cho biết, trong số người được đặc xá tha tù trước thời hạn lần này có 20 người phạm các tội về an ninh quốc gia; có 37 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, gồm 11 người Trung Quốc, 8 người Lào, 3 người Pháp, 2 người Mỹ…

Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, hậu đặc xá là vấn đề lớn đã được Chính phủ và Hội đồng tư vấn đặc xá TƯ đặc biệt quan tâm. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có điện chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để người đặc xá được sớm tái hòa nhập với cộng đồng.

Trong quá trình những phạm nhân thi hành án… đã dạy chữ, dạy nghề để tạo mọi điều kiện để khi đặc xá ra tù họ có công ăn việc làm. Trước khi có danh sách đặc xá, các trại đã tổ chức học về nghề, tạo điều kiện để họ nằm tình hình bên ngoài để người đặc xá không bỡ ngỡ khi ra tù. .

Đối với một số trường hợp cụ thể được đặc xá gây băn khoăn trong dư luận như Vũ Hoàng Oanh (chị ruột Dung “Hà”), Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết, đối tượng này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên án 20 năm tù. Trong quá trình thi hành án, phạm nhân này đã có nhiều công lao giúp cơ quan điều tra khám phá nhiều vụ án nên mới được xét đặc xá.

Quá trình xét đặc xá hoàn toàn quy định pháp luật, không có chuyện tiêu cực. Điều đáng tiếc là Oanh “Hà" sau khi ra tù đã phạm tội và bị bắt lại. Điều này cũng thể hiện pháp luật nghiêm khắc, có công thì hưởng nhưng có tội thì phải chịu.

Đối với hai trường hợp khác là Nguyễn Hoàng Huynh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Thái Văn Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, ông Đặng Quang Phương - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) cho biết, trong việc xem xét đặc xá, hội đồng thẩm định đặc xá địa phương đã có nhận thức khác nhau và hiện cơ quan chức năng đang xem xét về động cơ. Ông Phương cũng khẳng định, hai phạm nhân này không đủ điều kiện để được xét đặc xá.

Bắt đầu từ ngày 29-8 việc đặc xá sẽ được tiến hành ở một số trại giam và ngày 30-8 sẽ thực hiện đồng loạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem