Hơn 18.000 con bò bị giết trong vụ nổ bí ẩn tại Texas

Hồng Ngọc (Theo YahooNews) Thứ bảy, ngày 15/04/2023 12:53 PM (GMT+7)
Thiệt hại khủng khiếp đến nỗi chính quyền cũng phải choáng váng: 18.000 con bò đã chết trong đám cháy - tương đương 20% số gia súc bị giết mổ hàng ngày ở Mỹ.
Bình luận 0

Vào ngày 11/04, một vụ nổ đã xảy ra tại tại một trang trại phía tây Texas (Mỹ), nơi có hàng nghìn con bò đang đợi để vắt sữa. Vụ nổ gây ra một đám cháy lớn, nhanh chóng lan sang các chuồng bên cạnh và tạo thành cột khói đen ngút trời.

Hơn 18.000 con bò bị giết trong vụ nổ bí ẩn tại Texas - Ảnh 1.

Thiệt hại khủng khiếp đến nỗi chính quyền cũng phải choáng váng: 18.000 con bò đã chết trong đám cháy - tương đương 20% số gia súc bị giết mổ hàng ngày ở Mỹ. Ảnh Reuters

Một công nhân trang trại cũng bị mắc kẹt trong đám cháy và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. May mắn thay, người này đã được cứu chữa kịp thời và hiện đang trong trạng thái ổn định.

Thị trưởng Dimmitt Roger Malone cho hay: “Thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một tai nạn như thế này sẽ xảy ra, nó thực sự là một bi kịch".

Hầu hết số bò đã chết đều được nhốt trong chuồng lớn để chuẩn bị vắt sữa, và 18.000 con bò chiếm khoảng 90% tổng số gia súc của trang trại. Với mỗi con bò trị giá khoảng 2.000 USD, thiệt hại của trang trại có thể lên đến hàng chục triệu USD, chưa bao gồm thiệt hại về thiết bị và cơ sở vật chất. 

Theo USA Today, vụ việc lần này là trường hợp thiệt hại về gia súc lớn nhất kể từ năm 2013. Một cộng tác viên tại Viện Phúc lợi động vật cho biết vụ cháy lớn nhất trước đó xảy ra vào năm 2020 tại một trang trại bò sữa ở ngoại ô New York và giết chết hơn 400 con bò.

“Đây là vụ hoả hoạn gây ra thất thoát nặng nề nhất về gia súc mà tôi từng biết. Trước đây, chúng tôi đã chứng kiến những vụ cháy khiến hàng trăm con bò bị chết cùng một lúc, nhưng không có vụ nào có mức độ tử vong khủng khiếp như lần này", Allie Granger cho biết.

Theo thẩm phán Mandy Gfeller, nguyên nhân vụ nổ có thể là do trục trặc từ các thiết bị điện dùng trong nông trại. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán ban đầu, và hiện các quan chức Texas vẫn đang điều tra nguyên nhân.

Hiện chính quyền địa phương đang cố gắng nỗ lực ‘dọn dẹp’ 18.000 xác bò sau vụ nổ. Trên trang web của mình, Uỷ ban Chất lượng Môi trường Texas đã liệt kê một số quy tắc chôn cất xác động vật, bao gồm: nơi chôn phải cách giếng nước ít nhất 15 mét và toạ độ phải được ghi chép lại. Tuy nhiên, chưa có thông tin đề cập đến nơi chôn cụ thể.

Thị trưởng thành phố Dimmitt cho biết ông đã từng tham gia các khóa học khẩn cấp chuyện về cách xử lý xác động vật chết, tuy nhiên số lượng 18.000 vẫn là một con số quá lớn.

Texas hiện là địa phương đứng thứ 4 trên toàn quốc về sản xuất sữa, nơi đây cũng là quê hương của 319 công ty sữa hạng A, với số lượng bò lên đến 625.000 con và sản xuất gần 16,5 pound sữa mỗi năm.

Đây không phải lần đầu tiên có một số lượng lớn gia súc ở Texas chết, nhưng hiếm khi có nhiều gia súc chết vì một đám cháy như vậy. Trước đó, một trận bão tuyết vào tháng 12/2015 đã giết chết khoảng 20.000 gia súc trên khắp Texas.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem