Hơn 600 người tham gia phòng chống, cứu chữa cho đàn bò sữa bị mắc bệnh tiêu chảy ở Lâm Đồng

Văn Long Thứ bảy, ngày 17/08/2024 19:07 PM (GMT+7)
Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại của người dân, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động tổng lực con người, vật tư để tập trung chữa trị bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tại địa phương.
Bình luận 0

Ngày 17/8, thông tin mà phóng viên có được, trong ngày 16/8, số bò mắc bệnh tiêu chảy ở Lâm Đồng đã hồi phục sau điều trị là 22 con, tập trung ở huyện Đức Trọng. Luỹ kế đến nay có 615 con bò hồi phục (gồm huyện Đơn Dương 156 con; huyện Đức Trọng 420 con và huyện Lâm Hà 29 con).

Hơn 600 người tham gia phòng chống bệnh tiêu chảy ở bò sữa tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 303 con bò chết sau khi tiêm vắc xin NAVET-LPVAC của Công ty NAVETCO.

Qua theo dõi số lượng bò phục hồi sau điều trị tăng dần tại các địa phương, các chuyên gia cũng đã kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị để áp dụng cho những bò bị tái phát bệnh trở lại. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 5.812 con bị mắc bệnh, trong đó có 303 con đã chết.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Cao (tổ 10, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho hay, đến nay, gia đình ông đã có 2 con bò chết, 7 con bò bị sảy thai cùng nhiều tấn sữa phải đổ bỏ vì điều trị cho bò nên sữa có kháng sinh.

Hơn 600 người tham gia phòng chống bệnh tiêu chảy ở bò sữa tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Hiện, tỉnh Lâm Đồng đã huy động trên 600 người tham gia phòng, chống bệnh tiêu chảy ở bò sữa tại địa phương.

"Hiện nay, đàn bò của tôi không bị chết nữa mà bò mẹ chuyển qua sảy thai. Ngoài ra, những con bò dần hồi phục trước đó cũng có tình trạng tái bệnh trở lại. Gia đình chúng tôi vẫn đang phải truyền nước cho bò, đồng thời nhận thuốc từ chính quyền địa phương để chữa trị cho bò.

Chúng tôi đã đọc báo và biết sơ bộ nguyên nhân gây ra tình trạng trên cho bò. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng làm việc và yêu cầu Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO sớm có phương án khắc phục thiệt hại cho người chăn nuôi. Gia đình tôi cùng các hộ trong thôn cũng đã đến Nhà văn hóa thôn Bồng Lai để kê khai thiệt hại với cơ quan chức năng địa phương", ông Cao cho biết.

Hơn 600 người tham gia phòng chống bệnh tiêu chảy ở bò sữa tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Cao bên những con bò sữa đang dần hồi phục.

Hơn 600 người tham gia phòng chống bệnh tiêu chảy ở bò sữa tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Nhân viên thú y truyền nước cho đàn bò sữa sữa của gia đình ông Võ Văn Cao.

Thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng, đến nay, lực lượng tham gia phòng, chống bệnh cho đàn bò sữa của tỉnh lên đến 600 người. Trong đó, nhân lực trực tiếp điều trị là 138 người và nhân lực phòng chống dịch, tiêu hủy bò bị bệnh là 465 người. Lực lượng này gồm cán bộ thú y của Cục Thú y, các sở ban ngành và các huyện, xã; các doanh nghiệp, đơn vị chăn nuôi, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã huy động, tiếp nhận, tổ chức cấp phát vật tư thuốc để hỗ trợ điều trị bò bị bệnh, gồm: 72.306 lọ dịch truyền các loại; 10.180 chai vitamin C và Bcomplex; 3.970 chai thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau; 2.806 gói điện giải; 950 kg Sodium Bicarbonat; 2.700 lít Benkocid và 400 bộ đồ bảo hộ. Như vậy, lượng vật tư, thuốc cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị bò bị bệnh hằng ngày.

Hơn 600 người tham gia phòng chống bệnh tiêu chảy ở bò sữa tại Lâm Đồng - Ảnh 5.

Bác sĩ thú y Hoàng Xuân Nghinh hỗ trợ người dân điều trị cho đàn bò sữa bị bệnh tiêu chảy tại huyện Đơn Dương.

Để giảm thiểu số bò phát bệnh, chết do tiêu chảy, các cơ quan chức năng Trung ương và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp cứu chữa bò bị bệnh, hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, giải pháp cấp thiết hiện nay là nông dân cần tích cực phối hợp với nhân viên thú y để thực hiện phác đồ điều trị cho bò đảm bảo kết quả tốt nhất.

Nhận định của bác sĩ thú y Hoàng Xuân Nghinh, trong thời gian tới, tỷ lệ bò chết sẽ không giảm xuống một cách nhanh chóng, nhưng dần dần 1-2 tuần tới thì tỷ lệ bò chết sẽ giảm. Vì giai đoạn cuối của bệnh là việc chăm sóc, tăng cường năng lượng cho đàn bò để bò hồi phục cơ thể. Chính vì vậy, người dân cần phải phối hợp với nhân viên thú y để thực hiện phác đồ điều trị cho bò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem