Hơn 700 nông dân trồng cà phê của Đắk Lắk sẽ được đón đến dự một lễ hội đặc biệt

Ngọc Giàu Thứ sáu, ngày 03/03/2023 18:48 PM (GMT+7)
Hơn 700 nông dân sẽ được đón đến tham gia chương trình chia sẻ kinh nghiệm về cà phê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.
Bình luận 0

Ngày 3/3, ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Công ty Simexco Đắk Lắk cho biết, đơn vị sẽ đón hơn 700 nông dân sản xuất cà phê đến từ 8 huyện trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk tham gia chương trình chia sẻ kinh nghiệm về cà phê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Hơn 700 nông dân được đón đến tham dự Lễ hội cà phê - Ảnh 1.

Hơn 700 nông dân được đón đến tham dự Lễ hội cà phê - Ảnh: N.G

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ được diễn ra từ ngày 10 - 14/3 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Lễ hội cà phê lần này sẽ có 18 hoạt động chính cùng các hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương. Năm nay, lễ hội sẽ có quy mô lớn hơn so với những lần trước. Trong đó, các hoạt động, hình thức quảng bá được thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới".

Theo ông Huy, để tôn vinh những người nông dân cần mẫn, chia sẻ hành trình sản xuất cà phê từ nông trại đến sản phẩm cuối cùng, đơn vị sẽ đón hơn 700 nông dân đến tham dự tại chương trình "Simexco Coffee Tour" diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

"Simexco Đắk Lắk sẽ thuê xe, chuẩn bị tiệc cơm trưa để đón hơn 700 nông dân đến tham dự tại chương trình Simexco Coffee Tour, đây là hoạt động thiết thực để tri ân những đóng góp của người nông dân sản xuất cà phê tại các vùng nguyên liệu của đơn vị", ông Huy chia sẻ.

Hơn 700 nông dân được đón đến tham dự Lễ hội cà phê - Ảnh 3.

Những người nông dân cần mẫn sẽ được Simexco Đắk Lắk tri ân trong chương trình Simexco Coffee Tour - Ảnh: N.G

Ông Lê Đức Huy cho biết, với sự tham gia đông đủ đa thành phần, đa thế hệ sẽ tạo nên một chương trình đầy ý nghĩa để thấy được sắc thái khác nhau qua từng thế hệ người trồng cà phê. Nông dân có cơ hội hoà mình vào không gian trải nghiệm cà phê đặc sản, chiêm ngưỡng các phần pha chế từ các Barista chuyên nghiệp đến từ cuộc thi Amazing Cup 2022. 

Đồng thời, họ cũng được lắng nghe những chia sẻ quý báu về hành trình cà phê đặc sản Việt Nam từ nông dân đến rang xay, cũng như con đường hội nhập cà phê Việt Nam vào xu thế cà phê thế giới.

Chương trình còn là nơi để nông dân giao lưu, học hỏi lẫn nhau không chỉ ở việc canh tác cà phê mà đó còn là nét văn hoá của từng dân tộc, từng vùng miền, nông dân  có dịp để ngắm nhìn các sản phẩm cà phê được trưng bày trên kệ, các sản phẩm trang phục thổ cẩm, các hình ảnh khắc hoạ lưu giữ lại những nét đẹp của người trồng cà phê.

Hơn 700 nông dân được đón đến tham dự Lễ hội cà phê - Ảnh 4.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ được diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động hấp dẫn - Ảnh: N.G

Bên cạnh đó, chính người nông dân sẽ được thưởng thức những tách cà phê của mình làm ra, lắng nghe những phản hồi đến từ người tiêu dùng, xu hướng thị trường để tự mình rút ra bài học kinh nghiệm, những cải tiến trong cách làm, cách học để đưa sản phẩm cà phê tốt hơn đến tay người tiêu dùng.

"Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần thay đổi nhận thức của người nông dân sản xuất cà phê, để nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm, hy vọng mỗi người nông dân chính là những "Đại sứ quán đời thực" để đưa cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới", ông Lê Đức Huy - Tổng Giám đốc Công ty Simexco Đắk Lắk - cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem