Hỗn chiến, con rể chết, cha nhập viện

Thứ tư, ngày 24/04/2013 07:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 23.4, khu phòng trọ của quán tạp hóa Quỳnh Như số nhà 219 Lê Duẩn, (TP.Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra một vụ hỗn chiến theo kiểu xã hội đen.
Bình luận 0
img
Hung khí để lại tại hiện trường.

Hậu quả, 1 người chết tại chỗ do vết đâm thấu ngực, 1 người nhập viện với 3-4 vết đâm ở lưng, vai. Nạn nhân bị đâm bị thương đang nằm ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai là ông Trần Văn Mùa (46 tuổi) quê ở Đức Thành, Mộ Đức, Quảng Ngãi; nạn nhân tử vong là con rể ông Mùa tên là Nguyễn Đại Thừa (22 tuổi) ở TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, theo cha vợ đến Gia Lai để sinh sống.

Theo ông Mùa, hung thủ tên là Trung có biệt danh là Trung “heo” vốn mâu thuẫn với ông từ trước trong chuyện làm ăn buôn bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem