Hòn Đầu Sơn ở Móng Cái (Quảng Ninh) bị tàn phá: Thu hồi đất của chủ đầu tư vi phạm

Nguyễn Quý Thứ hai, ngày 26/07/2021 10:28 AM (GMT+7)
UBND TP.Móng Cái đã ra quyết định thu hồi đất đối với chủ đầu tư có hành vi làm thay đổi hiện trạng, biến dạng địa hình trên hòn Đầu Sơn (thuộc thôn Nam, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Bình luận 0

Thông tin với PV Dân Việt vào sáng 26/7, ông Hoàng Ngọc Anh, Chánh Văn phòng UBND TP.Móng Cái, cho biết, ngày 23/7, UBND TP.Móng Cái đã ban hành Quyết định số 5781/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Dương Anh và bà Trần Thị Thu Hiền đối với thửa đất tại thôn Nam, xã Vạn Ninh.

Quyết định nêu rõ: Thu hồi và chấm dứt việc sử dụng đất của ông Nguyễn Dương Anh và vợ là bà Trần Thị Thu Hiền đối với thửa đất có GCNQSDĐ đất số phát hành CG 089063, vào sổ cấp GCN số CH00176 ngày 26/1/2018 do UBND TP.Móng Cái cấp.

Diện tích đất thu hồi là 78.121,6m2 tại Hòn Đầu Sơn, thôn Nam, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái.

Vụ hòn Đầu Sơn (Móng Cái) bị tàn phá: Thu hồi quyền sử dụng đất của chủ đầu tư vi phạm - Ảnh 1.

Hòn Đầu Sơn (thuộc thôn Nam, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) có diện tích gần 80.000m2, nằm đối diện đảo Vĩnh Thực (Ảnh: Nguyễn Quý).

UBND TP.Móng Cái thu hồi đất do chủ sử dụng đất đã có hành vi vi phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Mục c khoản 1 điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ; chủ sử dụng đất không chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiếp tục có hành vi làm thay đổi hiện trạng và biến dạng địa hình.

Ông Nguyễn Dương Anh, bà Trần Thị Thu Hiền phải di dời toàn bộ tài sản, cây cối hoa màu có trên đất, bàn giao, trả lại đất cho UBND xã Vạn Ninh quản lý, thời gian xong trước ngày 3/8.

Trước đó, vào ngày 12/6, Dân Việt đã có bài "Móng Cái (Quảng Ninh): Hòn Đầu Sơn bị phá trơ trọi". Theo đó, hòn Đầu Sơn (thuộc thôn Nam, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là một hòn đảo còn tồn tại rừng nguyên sinh, là nơi trú ngụ của nhiều loài động, thực vật…

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cho máy móc, nhân công đến tàn phá, xây dựng nhiều công trình nghi làm khu nghỉ dưỡng sinh thái trên hòn Đầu Sơn.

Vụ hòn Đầu Sơn (Móng Cái) bị tàn phá: Thu hồi quyền sử dụng đất của chủ đầu tư vi phạm - Ảnh 2.

Thời điểm PV có mặt vào tháng 6/2021, nhiều cây rừng nguyên sinh trên đảo đã bị chặt hạ, chủ đầu tư đang xây dựng các hạng mục nghi làm khu nghỉ dưỡng sinh thái (Ảnh: Nguyễn Quý).

Ngay sau phản ánh của Dân Việt, UBND TP.Móng Cái đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khảo sát, kiểm tra hiện trạng việc sử dụng đất.

Đồng thời, lập biên bản, yêu cầu dừng mọi hoạt động san gạt, di chuyển máy móc và vật tư ra khỏi hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 14/6, UBND TP.Móng Cái đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng, yêu cầu chủ sử dụng đất và các bên có liên quan dừng mọi hoạt động trên đảo, rút toàn bộ người và phương tiện, tháo dỡ toàn bộ lán trại... ra khỏi khu vực hòn Đầu Sơn trước 12h ngày 15/6.

Vụ hòn Đầu Sơn (Móng Cái) bị tàn phá: Thu hồi quyền sử dụng đất của chủ đầu tư vi phạm - Ảnh 3.

Nhiều cây rừng nguyên sinh bị chặt hạ, nhường chỗ cho con đường mới được san gạt xung quanh hòn Đầu Sơn (Ảnh: Nguyễn Quý).

Căn cứ vào vi phạm, ngày 12/7, UBND TP.Móng Cái ban hành quyết định 5431/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Dương Anh (SN 1972, trú tại phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái) vì đã có hành vi hủy hoạt đất, làm thay đổi hiện trạng, biến dạng địa hình đối với đất đã được Nhà nước cho thuê để trồng rừng sản xuất tại thôn Nam, xã Vạn Ninh, với tổng diện tích bị thay đổi hiện trạng, biến đổi địa hình là 1.970m2.

Ông Nguyễn Dương Anh bị phạt 20 triệu đồng, đồng thời buộc phải khôi phục lại trạng thái ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trường hợp ông Nguyễn Dương Anh không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, trong thời gian buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, chủ sử dụng đất tiếp tục có hành vi vi phạm trong việc làm thay đổi hiện trạng và biến dạng địa hình trên hòn Đầu Sơn vào những ngày sau đó.

Cụ thể, theo biên bản kiểm tra hiện trạng hòn Đầu Sơn vào ngày 20/7 của đoàn kiểm tra của UBND TP.Móng Cái xác định: Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy có khoảng 100 cây tự nhiên (xoan, ban, sắn dây…) chiều cao khoảng 30cm trên đảo mới được đánh, trồng sang vị trí khác tại khu vực phía giữa đảo (đất mới đào); ống dẫn nước bằng nhựa dài khoảng 50m mới được lắp đặt mới so với hiện trạng thực tế ngày 14/6 mà đoàn kiểm tra của UBND TP.Móng Cái đã lập.

Vụ hòn Đầu Sơn (Móng Cái) bị tàn phá: Thu hồi quyền sử dụng đất của chủ đầu tư vi phạm - Ảnh 4.

Người dân Vạn Ninh cho biết, hòn Đầu Sơn là một đảo đất nằm giữa biển, được phủ kín một màu xanh của rừng nguyên sinh, là nơi trú ngụ của rất nhiều con cò trắng (Ảnh: Nguyễn Quý).

Đoàn kiểm tra đã quay, chụp lại hiện trạng thực tế, thống nhất phải thực hiện ngay thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung biên bản kiểm tra hiện trạng lập ngày 20/7, UBND TP.Móng Cái đã có quyết định thu hồi 78.121,6m2 đất của ông Nguyễn Dương Anh và vợ là bà Trần Thị Thu Hiền theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 64 Luật đất đai và Khoản 3 điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Đại diện UBND TP.Móng Cái cho hay, đây là động thái quyết liệt của chính quyền thành phố trong việc xử lý vi phạm về đất đai tại Hòn Đầu Sơn, sau những thông tin mà báo chí phản ánh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem