Honda cán mốc xuất xưởng 100 triệu chiếc xe trên toàn cầu

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 24/12/2016 18:55 PM (GMT+7)
Con số ấn tượng mà hãng xe danh tiếng Honda đạt được là khoảng 100 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng.
Bình luận 0

Khoảng 100 triệu chiếc xe ô tô được xuất xưởng - đó là con số ấn tượng mà hãng xe danh tiếng Honda vừa đạt được, tính từ khi hãng bắt đầu sản xuất ô tô vào năm 1963. Chiếc xe đầu tiên lăn bánh ra khỏi xưởng sản xuất của Honda là một chiếc xe tải mini T360, nó được bán tại Nhật vào tháng 8 năm 1963. Vào thời điểm đó chiếc T360 được trang bị một động cơ 4 xi-lanh 356cc và có tốc độ tối đa đạt 100 km/h.

img

Xe bán tải mini T360 ấn tượng của Honda

Bốn tháng sau khi chiếc T360 ra mắt, Honda tiếp tục lắp ráp những chiếc S500 tại nhà máy Hamamatsu thuộc tỉnh Shizuoka. Năm 1964 Honda thành lập nhà máy nhà máy Sayama và bắt đầu sản xuất mẫu S600, phiên bản nâng cấp của S500, và tiếp theo đó là mẫu S800 vào năm 1966.

Một năm sau đó Honda bắt đầu sản xuất mẫu N360, rồi mẫu N600 có động cơ lớn được phát triển để xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Qua nhiều năm tích lũy và phát triển, hãng Honda ngày một lớn mạnh và vươn ra chiếm lĩnh thị trường của rất nhiều nước trên thế giới.

Một trong những nhãn hiệu nổi tiếng nhất của Honda là Honda Civic lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1972,  3 năm sau mẫu xe Civic tiếp tục được sản xuất tại Indonesia, vào năm 1978 nó đã được bán rộng rãi trên toàn thế mới, giúp Honda đạt 5 triệu xe bán ra. Tiếp đó hãng đạt 10 triệu xe bán ra vào năm 1983, rồi 20 triệu xe vào năm 1990, và 100 triệu xe vào năm 2016. Honda cũng là nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đầu tiên cho ra mắt nhãn hiệu xe cao cấp chuyên dụng Acura vào năm 1986.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem