Honda triệu hồi hơn 200 nghìn xe hơi vì lỗi túi khí

Văn Biên Thứ ba, ngày 22/09/2015 07:38 AM (GMT+7)
Honda vừa phát lệnh triệu hồi 223.578 xe hơi thuộc các loại CR-V, City, Civic và Jazz tại Ấn Độ do vấn đề lỗi túi khí.
Bình luận 0

Theo Indiatimes cho biết, đây là một trong những đợt triệu hồi xe lớn nhất của nhà sản xuất xe Nhật Bản Honda tại Ấn Độ. Các mẫu xe trên được sản xuất vào những năm 2003-2012. Các mẫu xe này bị lỗi hệ thống bơm khí cho túi khí do hãng Takata sản xuất.

img

Honda đang nỗ lực sửa lỗi túi khí cho các xe hơi.

“Honda sẽ là hang đi tiên phong trong việc thay thế hệ thống bơm khí cho túi khí. Quá trình thay thế này sẽ không tính phí được thực hiện tại các đại lý phân phối của Honda ở Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 12.10.2015. Công ty Honda sẽ liên lạc trực tiếp với khách hàng”, Honda cho biết trong thông báo.

Trong tổng số các mẫu xe bị triệu hồi có tới 140.508 chiếc thuộc loại Honda City được sản xuất từ những năm 2007-2012, 54.290 chiếc Honda Civic được sản xuất từ những năm 2003-2012, 15.707 chiếc Honda Jazz được sản xuất từ những năm 2009-2011, và 13.073 chiếc Honda CR-V được sản xuất từ những năm 2004-2011.

Tính đến thời điểm này, công ty mẹ Honda Motor đã triệu hồi hơn 20 triệu xe hơi trên phạm vi toàn cầu để thay thế các túi khí lỗi do Takata sản xuất. Đầu năm nay, Honda tại Ấn Độ cũng triệu hồi tới 11.381 chiếc xe hơi để thay thế các túi khí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem