Họp báo về Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ sáu, ngày 11/04/2014 11:17 AM (GMT+7)
Ngày 10.4, Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức họp báo công bố các hoạt động liên quan đến sự kiện này trong tháng 5 tới.
Bình luận 0
Theo đó, ngoài các hoạt động chính diễn ra trong ngày 7.5 như Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (6 giờ sáng); mít tinh, diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh Điện Biên (7 giờ sáng), còn có các hoạt động diễn ra trước đó như Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” tại quảng trường Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên ngày 6.5;

Lễ ghi danh các tổ chức cá nhân hiến tặng kỷ vật, tư liệu liên quan đến chiến thắng Điện Biên Phủ; phát hành ấn phẩm “Âm nhạc Điện Biên – Tây Bắc”; lễ đặt tên Đường Võ Nguyên Giáp và Quảng trường 7.5; triển lãm ảnh với chủ đề “Điện Biên – trang sử hào hùng”; khánh thành giai đoạn 1 công trình Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên…

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một đêm nhạc hoành tráng mang tựa đề “Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên” diễn ra tối 26.4 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Đêm nhạc hội ngộ 20 giọng ca vàng thuộc ba thế hệ của dòng nhạc cách mạng.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là trang sử chói lọi, hào hùng của dân tộc. Để có chiến thắng ấy, bao chiến sĩ, đồng bào, những người con ưu tú của dân tộc Việt đã không tiếc máu xương. Trong tiếng kèn xung trận, thôi thúc lòng người ấy, lớp lớp những nghệ sĩ đã lên đường ra chiến trường đem tiếng hát phục vụ kháng chiến. Họ đã tiếp thêm sức mạnh để quân và dân kéo pháo vào trận địa và rồi niềm vui rạng rỡ khi chiến thắng Điện Biên giữa mùa hoa ban nở.

Đêm nhạc hội ngộ những giọng ca vàng thế hệ 1 và 2 đang tiếp lửa cho thế hệ ca sĩ trẻ say mê những ca khúc cách mạng như NSND Trần Hiếu, NSND Trung Kiên, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức, NSND Thu Hiền, NSƯT Bích Việt, NSƯT Mạnh Hà...

Trong đêm “Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên”, NSND Trung Kiên tự hào với “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; NSND Trần Hiếu thể hiện ca khúc “Sẽ về thủ đô” và “Con voi”, NSND Quang Thọ hào sảng với “Trường ca sông Lô”; NSND Trung Đức với “Bế Văn Đàn sống mãi”, NSND Thu Hiền thể hiện ca khúc “Bộ đội về làng”, NSƯT Bích Việt cất giọng hát trong veo cùng “Lá xanh”, NSƯT Mạnh Hà hát “Mời anh đến thăm quê tôi”…

Bên cạnh những giọng ca vàng, Nhóm “Ngũ lão” gồm NSND Quang Thọ, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Hoàng Chè, NSƯT Quang Huy và NSƯT Thanh Vinh sẽ thể hiện ca khúc “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”.

Giữ lửa cho những ca khúc mãi là niềm tự hào của dân tộc, các giọng ca vàng của dòng nhạc cách mạng hiện nay cũng góp mặt trong chương trình: Anh Thơ, Lan Anh, Việt Hoàn, Đăng Dương, Tân Nhàn…

Bằng giọng hát kỹ thuật điêu luyện, ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc “Làng tôi” và song ca cùng Việt Hoàn ca khúc “Đường lên Tây Bắc”. Ca sĩ Lan Anh thể hiện ca khúc “Lên ngàn” và song ca cùng Đăng Dương ca khúc “Người Hà Nội”, NSƯT Đăng Dương - NSƯT Việt Hoàn song ca “Hành quân xa”…
Minh Ngọc - Tùng Anh (Minh Ngọc - Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem