Hộp đen máy bay gặp nạn sắp được đưa tới Mỹ để điều tra

Chủ nhật, ngày 04/05/2014 19:34 PM (GMT+7)
Nguồn tin quân sự cho biết, hộp đen trực thăng tấn công Apache AH-64E gặp nạn hồi tuần trước sẽ được Đài Loan (Trung Quốc) gửi đến Mỹ để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
Bình luận 0

Trang tin Liên Hiệp buổi sáng (Đài Loan) ngày 4.5 đưa tin, Chủ tịch Uỷ ban giám sát Đài Loan Triệu Xướng Bình tiết lộ nước này đang tập trung điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc máy bay trực thăng tấn công Apache AH-64E gặp nạn hồi tuần trước.

Ông Triệu cho hay hiện có nhiều mối nghi ngờ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Nhóm chuyên gia điều tra vụ việc đã lấy thành công các dữ liệu từ hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn.

img
Trực thăng tấn công Apache AH-64E gặp nạn hồi tuần trước

Nguồn tin quân sự cho biết, hộp đen này sẽ được gửi đến Mỹ để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Đáp lại quan điểm của ông Triệu Xương Bình, phía Lục quân Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, Lục quân nước này sẽ tiến hành kiểm tra lại những nghi vấn do Nhóm điều tra chỉ ra.

Theo một nguồn tin quân sự, chiếc máy bay trực thăng tấn công Apache AH-64E mang số hiệu 808 do phi công Trần Quang Khiêm lái chính và học viên phi công Lưu Minh Huy lái phụ. Do vậy, cần làm rõ thời điểm đó phi công nào đang lái chiếc máy bay này

Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem