Hợp tác công - tư làm nông thôn mới

Thứ tư, ngày 04/04/2012 12:33 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo TS Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NNPTNT), trong hoàn cảnh các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới (NTM) còn hạn chế, chúng ta cần thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) để phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Bình luận 0

TS Sơn cho rằng: “Nông nghiệp nước ta bước vào giai đoạn mới, phát triển theo chiều sâu với quy mô lớn hơn để hội nhập vào kinh tế quốc tế. Nền sản xuất đó đòi hỏi sản xuất một khối lượng hàng hóa lớn, nhiều chủng loại, chất lượng cao hơn.

Muốn vậy người nông dân phải có một không gian nông thôn văn minh bởi chính họ là sợi dây gắn kết một nền nông nghiệp phát triển với một bộ mặt nông thôn hiện đại. Rõ ràng, muốn tăng được năng suất, muốn áp dụng được cơ giới hóa, muốn nâng cao năng lực quản lý thì phải có một tầng lớp nông dân có trình độ văn hóa cao. Xây dựng NTM hiện nay cũng đã và đang dần mở ra không gian đó”.

Cũng theo TS Sơn, Chương trình xây dựng NTM hiện nay là một trong những yếu tố cốt lõi để có thể đẩy mạnh hợp tác công tư, tạo đà phát triển mạnh cho nền nông nghiệp VN, cải thiện nhanh và bền vững đời sống nông dân. Mọi người vẫn thường nói nhiều hơn về sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp.

Thực tế doanh nghiệp trong nước phản ứng tích cực đối với các chủ trương, chính sách nhưng vẫn chưa mang tính chủ động cao. Doanh nghiệp thắc mắc thì hỏi, vướng mắc thì đề nghị tháo gỡ, còn chủ động đề xuất tham gia phối hợp thì doanh nghiệp vẫn thiếu và yếu.

“Hợp tác công - tư là hợp tác giữa các khối tư nhân với Nhà nước, người ta thường nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong hợp tác công - tư ở VN, nông dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong 2 năm gần đây, DN của các tập đoàn xuyên quốc gia thông qua các diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế tranh thủ làm việc, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Chính phủ VN, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện có 5 nhóm công tác được thành lập với sự phối hợp của Chính phủ VN, đại diện Bộ NNPTNT và phía bên kia là 14 tập đoàn xuyên quốc gia. Các lĩnh vực của các nhóm này khá rộng từ thử nghiệm về tiến bộ kỹ thuật đến thử nghiệm về tổ chức mô hình tín dụng, sản xuất.

Tôi cho rằng, hợp tác công - tư trong bối cảnh ngày càng quy củ hơn, bài bản hơn và hiệu quả ban đầu khá khả quan. Vì thế, nếu hợp tác công - tư có sự phối hợp cả Chính phủ VN, các tập đoàn xuyên quốc gia, doanh nghiệp và nông dân VN thì hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều”- ông Sơn cho biết thêm.

Theo TS Sơn, hợp tác công - tư ở VN, cái mà chúng ta làm rất tốt trong thời gian vừa qua chính là hợp tác giữa nông dân với Nhà nước. Các chính sách, chỉ tiêu của Nhà nước đưa ra, các định hướng đều được nông dân chú ý, tham gia, phối hợp và khai thác có hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem