Hợp tác xã nông nghiệp

  • Trong bối cảnh hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) là xu thế tất yếu. Trong xu thế này yếu tố con người, kỹ năng thích ứng thông qua các giải pháp “phi công trình” đóng vai trò quan trọng số một. Đó cũng chính là nội dung trọng tâm mà nhiều địa phương chú trọng khi thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới (HTX) tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020” trong suốt 3 năm qua.
  • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá như thế về hệ thống chính sách cho HTX cũng như những tình hình hoạt động của các HTX trong phiên khai mạc Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra vào chiều qua tại TP.HCM.
  • Chiều ngày 17.4, Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019 chính thức khai mạc tại quận 1, TP.HCM với hàng loạt đặc sản nông nghiệp nhiều hương sắc đến từ các HTX khắp vùng miền khắp cả nước tham dự.
  • Sáng ngày 17.4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng (Lifestyle) 2019, Triển lãm quốc tế mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại TP.HCM.
  • Tại buổi Họp báo giới thiệu Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX Quốc tế tổ chức tại TP.HCM ngày 11.4, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam thừa nhận chính sách phát triển HTX nông nghiệp còn nhiều hạn chế.
  • Trước đây, kinh tế hộ đã có một thời kỳ “vàng son” và giúp cho nông nghiệp nước ta có những bước phát triển vượt bậc, nhưng hiện nay, mô hình kinh tế hộ ngày càng bấp bênh, dễ tổn thương trong bối cảnh hội nhập, cần chuyển đổi theo hình thức mới là kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Bởi trong điều kiện thị trường cạnh tranh, triệu người bán, vạn người mua, nếu không liên kết, người nông dân sẽ không tránh được thiệt thòi.
  • Để đổi mới sản xuất nông nghiệp, việc đẩy mạnh liên kết là một đòi hỏi tất yếu. Chính vì vậy, việc thành lập các hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX kiểu mới được coi là giải pháp trọng tâm gắn kết từng nông hộ nhỏ lẻ thành vùng sản xuất theo chuỗi, có sự tham gia của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mục tiêu đến năm 2020 có 15.000 HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả vẫn là chặng đường gian nan nếu những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và nguồn nhân lực không được giải quyết dứt điểm.
  • Theo thống kê của Bộ NNPTNT, cả nước có 6.400 HTX nông nghiệp yếu kém. Đến hết quý 2.2018, cả nước còn 709 HTX yếu kém đã ngừng hoạt động, cần giải thể.
  • Sản xuất nông hộ cá thể vẫn chiếm số đông nhưng không tương thích với cơ chế thị trường nên năng suất cây trồng, vật nuôi cứ tăng mà thu nhập nông dân vẫn thấp. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu như vậy với Hội Nông dân TP.HCM vào chiếu ngày 5.8
  • Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt danh sách các HTX nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp ĐH, CĐ về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020. Đây đang là mô hình hứa hẹn tạo việc làm cho trí thức trẻ, đồng thời góp phần phát triển hình thức sản xuất HTX nông nghiệp.