Hợp tác xã nông nghiệp

  • Theo thống kê, hiện TP.Hà Nội có 907 HTX nông nghiệp, chiếm 58,5% tổng số HTX, trong đó có 863 HTX dịch vụ nông nghiệp, 11 HTX chăn nuôi, 7 HTX thủy sản, 26 HTX chuyên trồng rau, cây ăn quả, nấm... Sau chuyển đổi mô hình hoạt động, bộ máy của các HTX đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
  • Theo Bộ NNPTNT, sau gần 05 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, đã có những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào hợp tác xã toàn quốc. Hiện nay cả nước có 11.668 HTX nông nghiệp; đến nay đã có 38% số HTX hoạt động có hiệu quả (con số này năm 2012 là 10%), doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, đóng góp cho tăng trưởng GDP của cả nước, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
  • Hàng trăm “bác sĩ cây trồng, vật nuôi” trình độ cao đẳng, đại học được tăng cường bổ sung cho các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp từ năm 2018.
  • Phát biểu tại Hội nghị Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 7.7 tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng đầu tư cho kinh tế tập thể chỉ có lãi chứ không có lỗ. Do vậy Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc nhằm hỗ trợ các HTX phát triển.
  • Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, tỉnh này đã chọn 13 HTX và 4 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Thành lập hồi cuối năm 2011, Hợp tác xã Veggi của người Việt ở thành phố New Orleans, bang Louisiana là địa chỉ của nhiều người dân địa phương tìm mua thực phẩm sạch.
  • Để các hợp tác xã nông nghiệp phát huy vai trò của mình, trong giai đoạn 2010 – 2015, TP.HCM đã hỗ trợ các HTX bằng nhiều cơ chế, chính sách như hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật…
  • Tiếp tục chuyên đề “Đi tìm hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới”, phóng viên NTNN đã có cuộc trao đổi với ông Ma Quang Trung - Cục trưởng  Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) về thực hiện các mô hình HTX kiểu mới trong nông nghiệp hiện nay. Ông Trung cho biết,  đang tồn tại  4 nhóm vấn đề chính của HTX và để giải quyết được, chúng ta cũng cần tiến hành 4 nhóm giải pháp.