Hot girl diễn viên bán dâm 2.500 USD qua môi giới của Hoa hậu Mỹ Xuân

Thứ hai, ngày 04/06/2012 08:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 3.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây gái gọi cao cấp với các thành phần là người mẫu, diễn viên... tham gia bán dâm, bị triệt phá đêm 2.6.
Bình luận 0

Cầm đầu đường dây mại dâm này là Hoa hậu Nam Mekong 2009 Võ Thị Mỹ Xuân. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của các cô gái được xác định là người mẫu, diễn viên tham gia bán dâm; đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan đến đường dây mại dâm giá 2.500USD/lần.

img
 

Phòng PC45 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng tổ chức cho nhóm người mẫu, diễn viên bán dâm cho các đại gia. Ngoài Hoa hậu Nam Mekong 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (27 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, quận 2, hiện hành nghề người mẫu tự do) còn có 2 nhân vật liên quan là Trần Quang Mai (40 tuổi, ngụ quận 3, từng làm nữ tiếp viên trong quán bar, hiện làm nhân viên thẩm mỹ viện) và tài xế của một công ty chuyên tổ chức sự kiện là Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Chiều tối 2.6, lực lượng trinh sát PC45 bất ngờ ập vào một khách sạn thuộc phường Bến Thành (quận 1) để kiểm tra hành chính, phát hiện 4 cặp nam nữ đang “mây mưa”. Các gái bán dâm khai nằm trong đường dây tổ chức mua bán dâm của Võ Thị Mỹ Xuân, Trần Quang Mai và Nguyễn Hữu Đạt gần một năm qua. Ngoài những người mẫu, diễn viên điện ảnh, các đối tượng môi giới còn khai có nhiều ca sĩ hát phòng trà tại TP.HCM sẵn sàng phục vụ khi đại gia nào đó có nhu cầu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do làm diễn viên, người mẫu nên dễ dàng tiếp cận được những người mẫu, diễn viên mới vào nghề và qua mối quan hệ quen biết, Xuân, Mai, Đạt đã gạ gẫm các “chân dài” để đi khách với giá mỗi lần từ 2.000 - 2.500USD. Mỗi lần như vậy, các gái bán dâm khai chi cho đối tượng môi giới 60%. Các đại gia khi có nhu cầu đều gọi di động cho 3 đối tượng môi giới nêu trên và được các đối tượng này điều động các em chân dài đến phục vụ, chủ yếu là khách sạn 4 – 5 sao tại địa bàn quận 1.

Võ Thị Mỹ Xuân tốt nghiệp trung cấp du lịch, từng có 2 năm làm hướng dẫn viên du lịch tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến năm 2009, trong Cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2009 (cuộc thi mang tầm vóc khu vực Nam Mekong), Mỹ Xuân đoạt vương miện Hoa hậu và giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau đó, Mỹ Xuân đã lên TP.HCM và hành nghề người mẫu tự do, nhiều lần tung những bộ ảnh “nóng” trên mạng gây xôn xao dư luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem