Hot girl ở Hà Tĩnh uống rượu say, tông chết lái xe tải có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ hai, ngày 15/01/2024 06:31 AM (GMT+7)
Phan Thị Ngọc Minh bị bắt với cáo buộc say rượu rồi lái xe tông chết tài xế xe tải đang gặp sự cố bên đường.
Bình luận 0

Bắt tạm giam hot girl uống rượu say, tông chết lái xe tải

Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hot girl ở Hà Tĩnh uống rượu say, tông chết lái xe tải có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Phan Thị Ngọc Minh bị cơ quan công an bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo điều tra, lúc 1h40 ngày 13/1, Minh lái ô tô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn qua xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên đã tông trúng anh Quang (34 tuổi, tài xế xe tải).

Lúc đó anh Quang vừa dừng ô tô tải bên lề phải đường, bước xuống xe để kiểm tra sự cố.

Cú tông từ phía sau khiến anh Quang tử vong tại chỗ. Ô tô 5 chỗ găm vào hông xe tải, biến dạng phần đầu. Hiện trường vương vãi mảnh vỡ ô tô, vệt dầu...

Kết quả đo nồng độ cồn của Minh thời điểm gây tai nạn là 0,385mg/1 lít khí thở. Đây là chỉ số nồng độ cồn cao, gần chạm ngưỡng kịch khung quy định tại Nghị định 100/2019 (0,4 mg/ lít khí thở).

Cơ quan chức năng cáo buộc, Minh sử dụng rượu khi lái xe, không làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn.

Làm việc với cơ quan điều tra, Minh cho biết dự sinh nhật bạn ở TP Hà Tĩnh rồi tự lái ô tô 5 chỗ về nhà ở huyện Cẩm Xuyên thì gây tai nạn.

Điều khiển phương tiện gây tai nạn sau khi uống rượu là tình tiết tăng nặng

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết: Với thông tin ban đầu như trên, có căn cứ cho thấy nữ tài xế đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn giao thông hậu quả chết người nên hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Điều đáng chú ý, nữ tài xế điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn nên đây được xác định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Ông Cường thông tin, theo quy định tại Điều 260, người vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 1 đến 5 năm và có thể được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can.

Tuy nhiên, đối với trường hợp vi phạm giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng mà trong máu hoặc trong khí thở có nồng độ cồn, khung hình phạt là khung tăng nặng, từ 3 đến 10 năm tù và thường sẽ áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Vì vậy, với hành vi vi phạm giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng như trên, nếu bị chứng minh có tội, nữ tài xế sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc.

Ngoài trách nhiệm hình sự, nữ tài xế còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết (nếu có), chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

"Đây là bài học cho những người coi thường pháp luật, không tuân thủ quy định về giao thông đường bộ, vi phạm nồng độ cồn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng" – vị chuyên gia nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem