Hốt hoảng bé 8 tháng đang ăn cháo cá thì hóc… dây kim loại

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 29/01/2021 14:30 PM (GMT+7)
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa gắp thành công dị vật trong hầu họng bé trai 8 tháng tuổi.
Bình luận 0

Bác sĩ chuyên khoa 2 (BSCK2) Trần Thiện Nhơn, khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, khoa vừa gắp dị vật thành công cho bé trai 8 tháng tuổi mới tập ăn dặm. Bé V.T.Đ (ngụ Bình Chánh) đang ăn cháo cá do mẹ rây qua dụng cụ rây lọc thì bỗng nhiên bỏ ăn, quấy khóc, nôn ra cháo lẫn một ít nhầy nhớt.

Người nhà nghĩ bé bị hóc xương nên vội đưa vào bệnh viện. Bé nhanh chóng được chụp X-quang cổ nghiêng, phát hiện dị vật nằm trong hầu họng nên được tiến hành soi gắp khẩn cấp.

Các bác sĩ bất ngờ khi dị vật được lấy ra không phải xương mà là một sợi kim loại mảnh nhưng rất cứng và nhọn 2 đầu, dài gần 2cm. Sợi kim loại này đang cắm sâu vào vùng hạ họng của bé. May mắn là dị vật chưa xuống sâu hơn nên tính mạng em bé không gặp nguy hiểm. 

BS Nhơn cho biết: "Nếu không được gắp ra kịp thời, đoạn kim loại này có thể làm thủng đường tiêu hóa dẫn đến những hậu quả khó lường. Dị vật nguy hiểm nói trên được xác định là sợi kim loại rơi ra từ rây lưới thép, bị lẫn vào cháo trong quá trình chế biến".

Hốt hoảng bé 8 tháng đang ăn cháo cá thì hóc… dây kim loại - Ảnh 3.

Dị vật là sợi dây kim loại nhỏ, sắc, rơi ra từ dụng cụ rây cháo.

BS Nhơn khuyến cáo: Từ trước đến nay, rây lọc vốn là một dụng cụ thường được dùng rất nhiều trong các gia đình có trẻ nhỏ khi chế biến thức ăn, nhằm nghiền nhỏ cơm, cháo, các loại thịt cá, rau củ hay loại bỏ xương cá, gà, lợn... có trong cháo. Nhưng nếu không kiểm tra cẩn thận, các sợi kim loại của rây lọc có thể đứt gãy, rơi vào thức ăn.

Một trong những dị vật khác cũng có thể gặp phải trong quá trình chế biến thức ăn là miếng chùi xoong nồi bằng kim loại. Những miếng chùi này khi đã cũ rất dễ bị đứt gãy, dính vào quai nồi, nếu bất cẩn sẽ rơi vào thức ăn. Khi ăn phải, sợi kim loại sẽ len lỏi bám vào thành ruột gây tắc ruột, thậm chí có thể gây viêm ruột, rách ruột và những tổn thương khác.

Các bác sĩ lưu ý, phụ huynh khi nghi ngờ trẻ bị hóc dị vật nên đưa đến các cơ sở y tế ngay, không nên tự chữa bằng mẹo vì có thể sẽ nguy hiểm hơn cho trẻ và gây thêm khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình thăm khám, xử lý sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem