"Hotgirl" chuyên lẻn vào đám cưới trộm tiền mừng ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 28/10/2023 11:09 AM (GMT+7)
Hoàng Khánh Linh bị cáo buộc, ăn mặc đẹp, đeo túi xách, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời, sau đó tìm thời cơ đột nhập vào nơi để tiền mừng rồi trộm cắp. Với hành vi này, Linh có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Ăn mặc đẹp, đi xe máy xịn rồi đến đám cưới để trộm cắp

Ngày 27/10, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Hoàng Khánh Linh (20 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hotgilr chuyên lẻn vào đám cưới trộm tiền mừng ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hoàng Khánh Linh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhà chức trách cho biết, trưa 25/10, Linh bị người dân bắt quả tang khi đang trộm tiền mừng tại một đám cưới ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng. Lợi dụng lúc đón dâu, cô gái này lẻn lên tầng 2, lấy 51 phòng bì mừng cưới, tổng số tiền hơn 19 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Linh khai ngoài vụ việc trên còn gây ra nhiều vụ khác với thủ đoạn tương tự.

Ngày 24/9, Linh cậy hộp gỗ đựng tiền mừng tại đám cưới của con gái bà N.T.V. (ở xã Hạ Mỗ) để ăn trộm. Với thủ đoạn trên, Linh cũng lấy trộm 135 phong bì mừng tại đám cưới của con gái bà Đ.T.Đ. (ở xã Tân Hội).

Ngoài ra, nhà chức trách xác định Linh cũng là thủ phạm của 2 vụ trộm cắp tại đám cưới ở xã Thượng Mỗ ngày 3/10 và xã Thạch Mỹ Lộc ngày 24/10.

Thủ đoạn của Linh là giả làm khách mời, ăn mặc "sang chảnh", đi xe máy xịn đến đám cưới. Lợi dụng lúc gia đình tổ chức đón, đưa dâu, Linh lẻn vào nơi để tiền mừng và thực hiện hành vi trộm cắp.

Cảnh sát bước đầu xác định tổng số tiền mừng cưới mà cô gái này đã trộm khoảng 200 triệu đồng.

Đối mặt từ 2 đến 7 năm tù

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, với những thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thấy hành vi của cô gái này là lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác.

Hành vi thể hiện qua lời khai, trích xuất dữ liệu camera, các chứng cứ để lại trên hiện trường vụ án. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ sự việc, làm căn cứ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, người thực hiện hành vi lén lút để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật hình sự.

Với thông tin hiện nay, cô gái đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản từ các đám cưới với phương thức thủ đoạn tương tự, tổng số tiền trộm cắp khoảng 200 triệu đồng.

Ông Cường cho biết, với tình tiết như trên, trường hợp đủ căn cứ kết tội, cô gái có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 đến 7 năm, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng là phạm tội từ 2 lần trở lên...

Điều đáng chú ý trong vụ việc, cô gái còn khá trẻ nhưng "sống ảo" trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải những hình ảnh ăn chơi, sang chảnh, khoe số dư tài khoản đăng lên mạng xã hội tới 8 tỷ đồng...

Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền 8 tỷ đồng mà cô gái khoe trên mạng là thông tin giả hay số tiền thật.

Nếu là thông tin giả mạo, sẽ làm rõ mục đích đưa ra thông tin để làm gì, nếu để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, cô gái còn có thể xem xét xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu có.

Trường hợp đưa ra thông tin giả mạo chỉ để "sống ảo", riêng hành vi này cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đưa thông tin giả mạo trên không gian mạng.

"Vụ án sẽ tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đây là bài học cho các bạn trẻ lười biếng, sống ảo, tham lam, muốn chiếm đoạt thành quả lao động, quyền lợi của người khác" – vị chuyên gia nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem