Hotgirl cử tạ Hồng Thanh: "Tôi tiếc đứt ruột khi không thể dự SEA Games 32"

Lê Minh Thứ sáu, ngày 31/03/2023 14:10 PM (GMT+7)
Đang trong quá trình tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc) chuẩn bị cho giải vô địch cử tạ châu Á 2023 - giải đấu có ý nghĩa như vòng loại Olympic 2024, kỷ lục gia SEA Games Phạm Thị Hồng Thanh đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể bảo vệ HCV trên đất Campuchia.
Bình luận 0

Phạm Thị Hồng Thanh "quên" SEA Games vì mục tiêu Olympic

Cách đây chưa đầy 1 năm, nữ lực sĩ Phạm Thị Hồng Thanh đã mang tới niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam khi tỏa sáng trên sàn đấu cử tạ hạng 64kg SEA Games 31.

Tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao Hà Nội (Mỹ Đình), Phạm Thị Hồng Thanh đã phá 3 kỷ lục SEA Games nội dung cử giật (104kg), cử đẩy (126kg) và tổng cử (230kg), giành HCV đầy thuyết phục.

Hotgirl cử tạ Hồng Thanh: "Tôi tiếc đứt ruột khi không thể dự SEA Games 32" - Ảnh 1.

Phạm Thị Hồng Thanh phá 3 kỷ lục hạng 64kg nữ SEA Games 32. Ảnh: Trọng Hải

Trước đó, tại SEA Games 30-2019 (Philippines) Hồng Thanh đã giành HCV hạng 64kg nữ. Nếu như dự SEA Games 32, khả năng lập "hat-trick HCV" tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp của Hồng Thanh là rất lớn.

Nhưng do thời gian diễn ra SEA Games trùng với lịch thi đấu giải vô địch cử tạ châu Á có ý nghĩa như vòng loại Olympic Paris 2024 (các VĐV có huy chương sẽ giành suất chính thức dự Thế vận hội), nên Hồng Thanh đã phải chấp nhận "hy sinh" SEA Games vì mục tiêu lớn hơn:

"Tôi tiếc đứt ruột khi không được dự SEA Games ấy chứ. Nhưng vì nhiệm vụ giành vé dự Olympic nên phải "quên" SEA Games thôi.

Sau những ngày tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quốc), thể lực của tôi đã lên nhưng thành tích thì vẫn chưa có sự đột phá.

Do phải tập nặng nên tôi cũng cảm thấy căng cứng và chưa đạt được thành tích như kỳ vọng", Hồng Thanh trao đổi cùng Dân Việt sáng nay (31/3).

Hồng Thanh cho biết thêm, theo kế hoạch, cô sẽ về nước vào ngày 1/5 tới trước khi bay sang Hàn Quốc dự giải vô địch châu Á: "Sau giải này, tôi sẽ tiếp tục tập luyện hướng tới ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích cao nhất".

Với việc Hồng Thanh không dự SEA Games, những điểm sáng như Hoàng Thị Duyên, Lại Gia Thành... sẽ phải "gánh Vàng" cho cử tạ Việt Nam.

Tại SEA Games 32, ban tổ chức môn cử tạ đưa vào chương trình thi đấu 7 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ tương tự SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem