HTX Thạnh Phú nợ nông dân 13 tỷ đồng mua lúa, hàng trăm hộ bấn loạn

Trần Đáng Thứ hai, ngày 20/05/2019 13:37 PM (GMT+7)
Mua lúa từ vụ đông - xuân đến nay, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thạnh Phú (xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) vẫn còn nợ nông dân khoảng 13 tỷ đồng. Số nợ này chưa biết bao giờ trả hết khiến hàng trăm nông dân bán lúa bấn loạn.
Bình luận 0

Hứa bao nhiêu, thất hứa bấy nhiêu…

Trong 4 xã và 1 thị trấn tại huyện Thạnh Hóa bị HTX này nợ tiền, Tân Đông là xã bị nặng nhất với 177 hộ.

“Vụ đông - xuân vừa rồi, HTX thu mua lúa cho 177 hộ với 1.644 tấn. HTX trả dây dưa hơn 2 tháng nay vẫn còn nợ 9,3 tỷ đồng”, ông Võ Thanh Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông thông tin.

Theo ông Bảo, những ngày qua, sáng nào nông dân bán lúa cho HTX Thạnh Phú cũng kéo lên UBND xã đòi chính quyền can thiệp, hối thúc HTX Ba Tiếp trả nợ. “Chính quyền đã mời đại diện HTX xuống đây gặp dân nhiều lần rồi. Đại diện HTX hứa trả nợ tính đến giờ là 3 lần, trong đó ngày 10.5 có ký cam kết, nhưng họ hứa chứ có trả đâu”, ông Bảo bức xúc.

img

Anh Nguyễn Văn Sang (bìa trái) đang thông tin cho PV tìm hiểu sự việc

Anh Nguyễn Văn Sang - một nông dân bán lúa cho HTX Nông nghiệp Thạnh Phú thổ lộ, hiện HTX còn nợ anh 82 triệu đồng. Đến nay, anh chưa nhận được “một cắc” đồng nợ của HTX.

“Bà con nông dân làm lúa chỉ mong xong mùa vụ bán lúa lấy tiền trang trải chi phí nợ nần, nuôi con ăn học. Giờ HTX không trả tiền khó cho gia đình tui quá. Vụ hè - thu tới rồi, không biết lấy tiền đâu để đầu tư”, anh than thở.

Tại xã Thủy Tây, HTX Thạnh Phú mua 230 tấn lúa, trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng và hứa trả nợ cho nông dân Thủy Tây nhiều lần, nhưng… thất hứa mãi.

“Hôm 14/5, HTX hứa trả 200 triệu đồng trước nhưng chỉ trả 100 triệu đồng. Số tiền này, tui chia trên đầu tấn lúa cho nông dân. Tính ra, mỗi tấn được trả 300.000 đồng”, ông Lê Hoàng Khởi - Tổ trưởng tổ 3, cho biết.

Một nông dân ở xã Thủy Tây, “chủ nợ” của HTX Thạnh Phú bức xúc: “HTX nợ tui 40 triệu đồng tiền thu mua lúa, giờ trả lắt nhắt như vậy tui làm gì được”.

Chị còn cho biết, vừa rồi chủ cơ sở bán vật tư nông nghiệp đòi tiền nợ chị mua phân bón lúa vụ đông - xuân. Nếu không trả nợ, chủ cơ sở này sẽ không bán vật tư nông nghiệp để làm vụ lúa hè - thu nữa.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổ trưởng khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa cho biết, tại tổ này HTX Thạnh Phú nợ 130 tấn lúa, trị giá khoảng 700 triệu đồng. HTX chưa trả nợ cho bà con bán lúa đồng nào. Vì là tổ trưởng vận động bà con làm lúa cho HTX, nên ngày nào bà con cũng tìm đến nhà ông bảo đi đòi nợ HTX.

img

Thương lái thu mua lúa bà con nông dân ở Thạnh Hóa

“Bà con làm lúa cho HTX phải vay tiền ngân hàng. HTX không trả nợ, bà con trở thành nợ xấu ngân hàng rồi và sẽ không còn khả năng vay tiền làm lúa nữa”, ông Minh bực bội.

Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạnh Hóa cho biết, HTX đã thất hứa trả nợ nông dân nhiều lần. Hội đứng ra dàn xếp nhiều lần để HTX trả nợ nông dân nhưng cũng không thành.

Không trả nợ thì ra tòa

Chúng tôi tìm đến HTX Thạnh Phú để tìm ông Võ Văn Tiếp - Giám đốc HTX, tìm lời giải thích việc chây ì tiền nợ bà con bán lúa. Theo bà Lê Thị Thu Hà - vợ ông Ba Tiếp, ông Ba Tiếp đi thăm đồng không có ở HTX.

Bà Hà cho biết, HTX mới được thành lập vài ba tháng nay. “Nguyên nhân chưa trả hết nợ cho nông dân bán lúa vụ đông - xuân là do HTX bán lúa cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chưa trả tiền”, bà lý giải.

img

Bà Hà giải thích với PV lý do trả chậm nợ cho bà con 

Hiện, HTX vẫn còn tồn kho 500 tấn lúa. “HTX năn nỉ bà con nông dân. HTX cũng biết những khó khăn của bà con khi chưa được HTX trả tiền. Khi nào được doanh nghiệp mua lúa trả tiền, HTX sẽ trả hết cho bà con!”, bà Hà tuyên bố.

Đước biết, HTX Thạnh Phú đã ký thỏa thuận với nông dân bán lúa, nếu chịu HTX trả nợ chậm, sẽ được trả thêm 200 đồng/kg lúa.

Ông Nguyễn Văn Tạo - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa cho biết, về động thái vai trò trách nhiệm của nhà nước, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã chốt lại chính thức ngày HTX phải trả nợ cho nông dân bán lúa.

“Nếu đến ngày đó HTX không trả nợ thì chuyển hồ sơ ra tòa xử lý ”, ông Tạo cho biết.

img

Hiện, HTX Ba Tiếp còn tồn kho 500 tấn lúa

Ông Ngô Lê Dũng - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Thạnh Hóa cho rằng, đây là hợp đồng dân sự, sẽ cho hòa giải, nếu không xong sẽ khởi kiện HTX ra tòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem