Hù dọa người già để trục lợi

Thứ năm, ngày 27/03/2014 06:32 AM (GMT+7)
Với chiêu bài cấp sổ, chụp ảnh miễn phí cho người cao tuổi (NCT), người của Công ty TNHH Ảnh màu kỹ thuật số Tuấn Toàn (Công ty Tuấn Toàn) đã hù dọa hàng loạt người già ở Thừa Thiên- Huế để trục lợi.
Bình luận 0
Moi tiền người già

Ngày 23.3, sau khi nhận được thông báo, hơn 100 NCT thôn Phước Lộc (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) kéo đến nhà văn hóa thôn để được 4 người của Công ty Tuấn Toàn (Thanh Xuân, Hà Nội) chụp ảnh, cấp sổ miễn phí. Tuy nhiên, sau khi chụp ảnh, ghi tên các cụ, người của Công ty Tuấn Toàn viết giấy hẹn nộp 190.000 đồng/người vào ngày 26.3 để được cấp giấy chứng nhận “Tuổi cao chí càng cao”.

Người cao tuổi thôn Phước Lập bị hù rằng nếu không có giấy chứng nhận “Tuổi cao chí càng cao”  sẽ không được hưởng các chế độ theo quy định.
Người cao tuổi thôn Phước Lập bị hù rằng nếu không có giấy chứng nhận “Tuổi cao chí càng cao” sẽ không được hưởng các chế độ theo quy định.

Thấy người của Công ty Tuấn Toàn có dấu hiệu gian dối, nhiều người thắc mắc thì bị hù rằng “nếu ai không có giấy chứng nhận trên thì sau này sẽ không được hưởng các chính sách của Nhà nước dành cho NCT”. Lo lắng trước lời hù dọa này, ngày 26.3, các cụ già thôn Phước Lộc kéo đến nhà văn hóa thôn nộp tiền cho một nhân viên có tên là Nguyễn Thị Mậu của Công ty Tuấn Toàn để nhận giấy.

Ông Nguyễn Duy Hải - công an viên xã Lộc Thủy - cho biết: Cuối năm 2013, công an xã đã lập biên bản tạm giữ hơn 50 giấy chứng nhận do người của Công ty Tuấn Toàn cấp cho NCT thôn Phước Hưng để thu tiền. Theo ông Hải, việc người của Công ty Tuấn Toàn hù dọa NCT để trục lợi còn xảy ra tại nhiều thôn khác của xã.

Cũng như huyện Phú Lộc, NCT ở các huyện Nam Đông, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy… cũng đã bị người của Công ty Tuấn Toàn hù dọa bằng chiêu bài trên.

Ai tiếp tay cho trò bẩn?

Ông Hồ Viết Lễ - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Giấy chứng nhận mà Công ty Tuấn Toàn cấp cho các hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh là do ông ký tên và không chỉ Hội NCT tỉnh mà các hội khác cũng làm việc này. Theo ông Lễ, hội viên nào có nhu cầu thì nộp tiền để được cấp giấy chứng nhận chứ không bắt buộc.

Không chỉ “làm tiền” đối với NCT ở Thừa Thiên - Huế mà người của Công ty Tuấn Toàn còn lợi dụng nạn nhân chất độc da cam để trục lợi qua chiêu bài làm sổ lưu niệm miễn phí. Ngày 26.3, PV liên lạc với bà Phạm Thị Thúy - một trong những nhân viên của Công ty Tuấn Toàn - thì bà Thúy cho biết mỗi giấy chứng nhận nạn nhân chất độc da cam có giá 190.000 đồng.

Theo tìm hiểu của NTNN, người của Công ty Tuấn Toàn đã được Hội NCT và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thừa Thiên- Huế giới thiệu về cơ sở. Cụ thể, Hội NCT và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh này đã có văn bản đề nghị hội cơ sở hỗ trợ Công ty Tuấn Toàn thực hiện việc làm trên.

An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem