Hung thủ thiêu chết con trong ngày Tết đã tử vong

Thứ ba, ngày 19/02/2013 16:20 PM (GMT+7)
Dân Việt- Vũ Duy Hiến, nghi can tẩm xăng thiêu chết hai con gái vào ngày Tết, vừa tử vong sau 4 ngày điều trị bỏng tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
Bình luận 0

Thượng tá Phạm Duy Diên-Chánh văn phòng Công an TP. Hải Phòng vừa xác nhận: Vũ Duy Hiến (SN 1985, trú tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy), nghi can của vụ tẩm xăng thiêu chết hai con gái, đã tử vong sau 4 ngày điều trị bỏng tại bệnh viện. Do đó Công an TP. Hải Phòng không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, khoảng 19h ngày 14.2 (tức mồng 5 tết), do vợ chồng mâu thuẫn, vợ không ăn tết ở nhà, Hiến đã ra cây xăng mua 100.000 đồng và đến nhà ông Nguyễn Văn Chất (SN 1958, em ruột bố vợ Cường). Tại đây, Hiến đã tẩm xăng vào mình và hai con gái của Hiến và chị Quyên là Vũ Thị Anh T (SN 2009) và Vũ Thị Thu Tr (SN 2011), rồi châm lửa thiêu cả 3 bố con.

Phát hiện có chuyện chẳng lành, ông Chất chạy ra xem thấy Hiến toàn thân như ngọn đuốc lao vào trong nhà. Vấp phải ông Chất, Hiến chạy ngược ra ngõ, nhảy xuống ao để tự dập lửa. Chạy theo Hiến ra tới cổng, ông Chất chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, hai cháu T và Tr đang bị ngọn lửa thiêu cháy ngay góc cổng nhà.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, hai cháu Vũ Thị Anh T, Vũ Thị Thu Tr được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Hải Phòng, nhưng do bị bỏng xăng quá nặng nên cả hai đều thiệt mạng.

Sáng ngày 15.2. Hiến bị Công an xã Ngũ Phúc bắt khi đang ẩn nấp tại nhà chú ruột tại thôn Hòa Nhất trong tình trạng bị bỏng nặng phần thân dưới. Sau đó, đối tượng này được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Hiến cũng vừa tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem