Hương Giang chất vấn đàn chị: “Tóc Tiên bật khóc trên “ghế nóng” có chuyên nghiệp không?”

Châu Anh Thứ hai, ngày 17/08/2020 17:15 PM (GMT+7)
Trong màn tranh luận căng thẳng trên sân khấu “Trường teen 2020”, Hương Giang nhắc lại việc Tóc Tiên bật khóc nức nở trên “ghế nóng” vì giọng ca của thí sinh The Voice và chất vấn đàn chị về tính chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Trong tập đặc biệt của gameshow "Trường teen 2020", Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang và ca sĩ Tóc Tiên xuất hiện với tư cách đội trưởng có nhiệm vụ dẫn dắt hai đội chơi. Với chủ đề "Cần hay không cần chôn giấu cảm xúc để đạt được thành công trong sự nghiệp", hai nữ ca sĩ đều đưa ra quan điểm trái ngược và cố gắng phản biện đối phương.

Hương Giang là người mở đầu phần tranh luận. Với tài ăn nói và sự thông minh vốn có, cô khiến mọi người không ngừng vỗ tay khi đưa ra những dẫn chứng hợp lý để chứng minh cho quan điểm "cần một trái tim nóng". Người đẹp chuyển giới đặt ra một câu hỏi: "Theo các bạn thành công là như thế nào? Là tài sản đang có, địa vị xã hội hay số tiền kiếm được trong một tháng? Các em nhỏ đến trường, nhận được bài tập vẽ ra ước mơ của mình. Các bạn sẽ nghĩ sao khi tất cả các em nộp bài mà trong đó bức tranh của họ toàn đồng đô la Mỹ?".

Hương Giang chất vấn Tóc Tiên: “Tóc Tiên bật khóc trên “ghế nóng” có chuyên nghiệp không?” - Ảnh 1.

Hương Giang đưa ra lý lẽ cá nhân để bảo vệ quan điểm cần "trái tim nóng".

Hương Giang bày tỏ quan điểm: "Thành công chính là được sống đúng với ước mơ của mình và trên con đường theo đuổi thành công ấy, chúng ta sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: buồn, thất vọng, vui sướng, bị đồng nghiệp chèn ép… Đó đều là những cái chúng ta nên trải nghiệm trên con đường theo đuổi thành công. Nếu chúng ta giấu đi tất cả cảm xúc ấy thì thành công đấy còn ý nghĩa hay không?

Tôi cho rằng người thành công phải có đầy đủ cả hai yếu tố là "đầu lạnh" và "tim nóng". Tất cả các quyết định mà chúng ta đưa ra dù lạnh lùng nhất cũng phải xuất phát từ trái tim thì quyết định ấy mới có ý nghĩa cho cộng đồng. "Đầu lạnh" sẽ giúp các bạn trở nên khéo léo và thành công nhiều hơn nhưng nó chỉ là công cụ cuối cùng".

Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đưa ra ví dụ điển hình nhất là tác phong làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả công việc của người Nhật Bản. Nhưng, do người Nhật Bản không bao giờ chia sẻ cảm xúc dẫn đến tỷ lệ người tự tử vì áp lực công việc ở quốc gia này cao nhất thế giới.

Hương Giang chất vấn Tóc Tiên: “Tóc Tiên bật khóc trên “ghế nóng” có chuyên nghiệp không?” - Ảnh 2.

Tóc Tiên lại lấy dẫn chứng về việc một bộ phận người dân Việt Nam trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

Phản biện lại quan điểm của Hương Giang, Tóc Tiên lại lấy dẫn chứng về việc một bộ phận người dân Việt Nam trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19. Nữ ca sĩ cho hay trong những ngày du học sinh về nước, phải vào trại cách ly, vì quá thương con, nhiều bậc phụ huynh đã mang đồ ăn tới tiếp tế tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Hành động này dễ dẫn đến việc dịch bệnh ngày nhanh chóng lan trong cộng đồng.

Theo Tóc Tiên, "đầu lạnh" không phải là vô cảm như Hương Giang nói mà là nguyên tắc, tính kỷ luật, chuyên nghiệp trong công việc. "Đầu lạnh" chính là việc không đặt tình cảm cá nhân vào việc của tập thể. Là một nghệ sĩ, khi bước lên sân khấu, cô phải tạm thời che giấu cảm xúc cá nhân để cống hiến cho khán giả.

Trước lời nói của giọng ca "Ngày tận thế", Hương Giang chất vấn: "Khoảnh khắc Tóc Tiên bật khóc trên "ghế nóng" The Voice là như thế nào?". Đáp lời, Tóc Tiên cho rằng đó là khoảnh khắc cô đồng cảm với giọng ca đó. Tiếng hát của thí sinh đã chạm đến trái tim của cô và nhiều khán giả.

Màn tranh biện căng thẳng giữa Hương Giang và Tóc Tiên.

Tóc Tiên nhấn mạnh: "Người nghệ sĩ chuyên nghiệp là người biết kiềm chế cảm xúc và thể hiện đúng chỗ. Đúng! Tôi từng bật khóc trước phần thể hiện của Thái Bình tại The Voice nhưng tôi dùng cái đầu để chọn và đưa Thái Bình trở thành người đi đến cuối cùng trong team ở chương trình năm đó".

Khi màn tranh luận kết thúc, Hương Giang và Tóc Tiên trao cho nhau cái ôm tình cảm, cùng đưa ra kết luận rằng khó phân định được mỗi người sẽ cần "cái đầu lạnh" hay "trái tim nóng" nhiều hơn. Bản thân phải biết lựa chọn hai yếu tố này ở thời điểm thích hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem