Hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên

Thứ tư, ngày 08/08/2012 07:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ Liêm được Hội Nông dân (ND) thành phố Hà Nội chọn chỉ đạo đại hội điểm Hội ND cấp huyện nhiệm kỳ 2012-2017 (ngày 8.8).
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hữu Trí - Chủ tịch Hội ND huyện Từ Liêm chia sẻ kinh nghiệm thu hút ND trong bối cảnh đô thị hóa. Ông Trí cho biết: Nhiệm kỳ VIII (2007-2012), các cấp Hội ND Từ Liêm tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức với mục đích nâng cao chất lượng công tác hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, ND...

Ông có thể nói rõ hơn kết quả rõ nét nhất trong công tác hội và phong trào ND ở Từ Liêm trong 5 năm qua?

- Nét nổi bật là các cấp Hội trong huyện đã thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố xây dựng tổ chức hội và chỉ đạo các phong trào thi đua. Bằng nhiều hình thức vận động, nhất là qua các hoạt động hỗ trợ ND của Hội, 5 năm qua, bình quân mỗi năm các cấp Hội ND trong huyện kết nạp trên 600 hội viên mới, toàn huyện hiện có 22.471 hội viên... 5 năm qua đã có hơn 80.000 lượt hộ đăng ký thi đua SXKD giỏi.

Kết quả bình xét hơn 53.440 hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp thành phố có gần 2.480 hộ... Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động người ND Hà Nội "Thanh lịch-Văn minh" với 5 tiêu chí cơ bản là "Thanh lịch-Hiểu biết-Năng động-Nghĩa tình-Kỷ cương"...

Theo ông, đô thị hoá đang diễn ra mạnh mẽ đã tác động thế nào đến đời sống ND cũng như các hoạt động của Hội?

- Huyện Từ Liêm có tốc độ đô thị hoá nhanh, diện tích đất canh tác thu hẹp dần nhường chỗ cho các khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ... Điều này tạo môi trường thuận lợi để nhiều hộ làm nông nghiệp chuyển sang làm dịch vụ, buôn bán, phát triển các ngành nghề mới cho thu nhập cao hơn.

Tuy nhiên, đô thị hoá nhanh, đất sản xuất nông nghiệp còn ít, đất xen kẹt không canh tác được đang là thách thức không nhỏ đối với địa phương trong giải quyết công ăn việc làm; dạy nghề, đào tạo nghề, chuyển nghề cho ND... Đô thị hoá diễn ra nhanh, ND không còn làm nông nghiệp thì việc thu hút hội viên mới cũng như triển khai một số hoạt động của Hội cũng gặp nhiều khó khăn...

Từ năm 2007-2012, các cấp Hội ND huyện Từ Liêm đã phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT giúp ND vay 89,4 tỷ đồng; giúp hơn 2.000 hộ hội viên vay 12,4 tỷ đồng vốn Quỹ HTND; mở 25 lớp đào tạo nghề trồng trọt và chăn nuôi cho 875 hội viên; tổ chức 34 buổi toạ đàm áp dụng KHKT, chuyển đổi ngành nghề; mở 39 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 1.300 lao động, phối hợp hỗ trợ tạo việc làm mới cho gần 40.000 lao động...

Vậy các cấp Hội có giải pháp gì để tranh thủ yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn do tác động của đô thị hoá?

- Đối với các xã hầu như đã hết đất sản xuất nông nghiệp, chúng tôi hướng mạnh đến hoạt động hỗ trợ hội viên, ND chuyển đổi ngành nghề, tập huấn kỹ năng kiến thức kinh doanh, vận động bà con thực hiện tốt trật tự xây dựng đô thị. Đối với các xã vẫn còn nhiều diện tích đất canh tác nông nghiệp, chúng tôi tập trung vào hỗ trợ hội viên, ND phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ rau, màu sang trồng hoa, cây cảnh, nâng cao giá trị hàng hoá nông sản. Đồng thời, chúng tôi giúp ND vay vốn; tập huấn kiến thức KHKT; đào tạo nghề, tạo việc làm... Để hoạt động của Hội phù hợp với điều kiện đô thị hoá, 5 năm qua, các cấp Hội trong huyện đã xây dựng và duy trì tốt hoạt động của 13 chi hội nghề nghiệp...

Đẩy mạnh hỗ trợ ND phát triển sản xuất, tạo việc làm vẫn là hoạt động trọng tâm của Hội ND huyện trong nhiệm kỳ IX, thưa ông?

- Đúng vậy, trong 5 năm tới, hỗ trợ ND phát triển sản xuất, học nghề, chuyển nghề, tập huấn kỹ năng, kiến thức quản lý kinh doanh dịch vụ vẫn là hoạt động trọng tâm của các cấp Hội ND trong huyện. Hoạt động hội tiếp tục hướng mạnh về cơ sở. Các cấp Hội tích cực vận động hội viên, ND tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới bằng các việc làm thiết thực, cụ thể...

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem