Huyện Ba Tri
-
Ông Trần Thanh Phong (sinh năm 1977), ở ấp Phú Long, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đang trồng 1ha rau đắng Nhật mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thu hoạch 600kg rau đắng Nhật/ngày, giá bán 4 ngàn đồng/kg, trừ các khoản chi phí ông Phong có nguồn thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng.
-
Hai năm trước, bà Tích, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri (Bến Tre) trồng rau diếp cá và rau húng đất trên diện tích 1,5 công theo hướng canh tác rau màu an toàn. Khi mới thành lập, mô hình tổ liên kết trồng rau màu chỉ có 7 thành viên là hội viên phụ nữ tham gia, đến nay đã có 15 thành viên.
-
Trong thời gian qua, bên cạnh việc nhân rộng diện tích vườn dừa, Hội Nông dân xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia, thực hiện mô hình sản xuất dừa hữu cơ...
-
Ngày 26/4, tại tỉnh Bến Tre, Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với một số đơn vị có liên quan tổ chức trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho người dân hai xã Đại Hòa Lộc (huyện Bình Đại) và xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri).
-
Đầu năm 2021 anh được Hội Nông dân xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri (Bến Tre) tạo điều kiện cho anh vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Với số vốn ban đầu, anh mạnh dạn chuyển đổi từ 2.000 m2 trồng lúa sang trồng rau đắng Nhật.
-
Hoa lan Mai Văn Tiến, sinh năm 1984 ở ấp An Phú 2, xã An Hòa Tây (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) trồng chủ yếu là giống hoa lan Dendro Nắng và hoa lan đột biến Dendro Hổ mang chớp số 1. Hoa lan của anh đều phát triển tốt, lan trổ bông nhiều, đẹp, trổ bông quanh năm.
-
Đang vào thời điểm rước đòng cho 7 công lúa (0,7ha), ông Trần Văn Tư ở xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) lo lắng vì giá phân bón tăng cao gần gấp đôi so với vụ lúa năm trước.
-
Thực hiện theo phương châm “thuận thiên” để phát triển kinh tế, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã lựa chọn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế; trong đó, chăn nuôi bò, dê được người dân đẩy mạnh vì có nhiều lợi thế để thích ứng.
-
Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy phát triển tỉnh Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh Bến Tre phát triển hơn 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao và đến năm 2030 là 5.000 ha.
-
Vào mùa vụ, gặt (cắt) lúa thuê bằng tay ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm thời gian nhàn rỗi cho người dân. Giá thuê nhân công cắt lúa bằng tay dao động từ 600 - 700 ngàn đồng/công. Trung bình mỗi ngày cắt lúa bằng tay người cắt thu nhập từ 250 - 300 ngàn đồng/người.