Huyện Ba Tri
-
Lợi nhuận từ việc trồng rau màu, nhất là trồng rau hữu cơ có thể đạt 10 triệu đồng/1.000m2 đất, cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa. Nhiều nông dân tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đang chuyển đổi đất lúa không hiệu quả sang trồng rau màu đem lại hiệu quả cao.
-
Mô hình đào ao nuôi tôm biển trong vùng ngọt hóa ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) không những phá vỡ quy hoạch vùng đất lúa mà còn làm lây lan nguồn nước mặn trên nội đồng.
-
Nuôi cua biển trong vuông tôm là cách làm truyền thống đã có từ nhiều năm qua ở ấp An Bình, xã An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Vài năm trở lại đây, mô hình “2 trong 1” này mang lại hiệu quả cao, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân từ 10 – 15 triệu đồng/công/năm.
-
Người chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt vỗ béo tại tỉnh Bến Tre đang rất phấn khởi vì giá liên tục tăng, đem lại lợi nhuận khá cao. Trong khi những cây trồng khác bị ảnh hưởng do hạn, mặn thì việc chăn nuôi bò lại cho thu nhập cao hơn từ 2-3 lần so với trồng lúa kém hiệu quả...
-
Được mệnh danh hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây-hồ nước ngọt Kênh Lấp ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với trữ lượng 1 triệu m3 đang cạn trơ đáy, khiến cuộc sống của người dân trong khu vực gặp không ít khó khăn.
-
Để giúp nông dân ứng phó với hạn mặn, phòng bệnh Covid -19, trong đó có người dân tỉnh Bến Tre, mới đây tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ hơn 1,5 tỷ đồng để lắp đặt Hệ thống lọc nước mặn RO.
-
Xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) có diện tích tự nhiên trên 1.260ha, trong đó có hơn 300ha đất trồng dừa. Để lấy ngắn nuôi dài, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất, thời gian qua, nông dân xã Tân Mỹ đã trồng xen nhiều loại ăn trái trong vườn dừa và đã đem lại hiệu quả, trong đó có cây chanh. Thời tiết nắng nóng là thời điểm cả 2 loại trái chanh và trái dừa đều bán rất chạy như tôm tươi.
-
Anh Nguyễn Văn Cơi, sinh năm 1966, ấp An Điền Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri (Bến Tre) vừa bắt được cá trê phi từ ao nuôi vịt của mình, với cân nặng gần 12kg.
-
Mới đây, anh Đặng Văn Hoàng, ấp Tân Quí, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã thành công trong việc nhân giống lươn đồng, nuôi dưới tán dừa. Nhiều người thăm quan bảo anh Hoàng làm chuồng nuôi lươn "xập xệ, tạm bợ" mà lại có khoản lời mỗi năm 200 triệu đồng từ bán lươn...
-
Nhờ kịp thời nắm bắt cơ hội, anh Bùi Quốc Vững (39 tuổi, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã khởi nghiệp thành công nhờ con bò Charolais có xuất xứ từ Pháp.