Huyện Bác Ái
-
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Ninh Thuận, vừa qua, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm gia đình người phụ nữ dân tộc Raglai (xã Phước Tân, huyện Bác Ái). Gia đình chị nông dân này khấm khá nhờ nuôi bò sinh sản.
-
Ngày 18/10, Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp chuyên ngành Thú y Khóa 7 (2020-2022) và bế giảng lớp đào tạo nghề chăn nuôi Thú y tại huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
-
Cứ vào mùa mưa là người dân huyện miền núi Bác Ái (Ninh Thuận) lại lên quanh các cánh rừng hái măng về bán. Công việc này đã trở thành nghề kiếm sống của người dân nơi đây, chịu khó cũng kiếm được nửa triệu mỗi ngày.
-
Phát huy nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều hộ đồng bào Raglai ở huyện nghèo miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm. Nhiều gia đình từ hộ nghèo đã vươn lên thành khá giả.
-
Tại tỉnh Ninh Thuận, giống chuối cô đơn phân bố chủ yếu ở Vườn quốc gia Phước Bình (xã Phước Bình, huyện Bác Ái). Loài chuối này không chỉ có giá trị về mặt sinh thái mà hạt chuối cô đơn hiện nay cho giá trị kinh tế khá cao, giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập.
-
Tại Ninh Thuận, giống chuối cô đơn hay còn gọi là chuối mồ côi phân bố chủ yếu ở Vườn quốc gia Phước Bình (xã Phước Bình, huyện Bác Ái). Loài chuối này không chỉ có giá trị về mặt sinh thái mà hạt chuối cô đơn hiện nay cho giá trị kinh tế khá cao, giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập.
-
14 chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng CSXH huyện Bác Ái (Ninh Thuận) thực hiện cho 4.900 hộ vay đã góp phần làm thay đổi bộ mặt huyện nghèo, giúp đời sống bà con dân tộc thiểu số Raglay được cải thiện, nâng lên rõ rệt.