Huyện Bố Trạch
-
Những ngày qua, rất đông người dân đã đến vườn hoa sao nhái, hoa hướng dương ở xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để check-in, chụp ảnh.
-
Nhằm giúp hội viên nông dân có vốn phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tích cực phối hợp Ngân hàng CSXH thực hiện tốt việc ủy thác cho vay, làm “cầu nối” chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến từng hội viên...
-
Người dân miền núi Thượng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hái măng rừng đem về sấy khô làm ra sản phẩm "Măng khô rừng Cà Ròong" đạt sản phẩm OCOP 3 sao, công việc này tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
-
Sau 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
-
Huyện Bố Trạch đang dẫn đầu toàn tỉnh Quảng Bình về số lượng các sản phẩm OCOP, trong năm 2022, huyện này phấn đấu có thêm 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.
-
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao 3 giai đoạn đã được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đưa vào ứng dụng sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình có mô hình nuôi tôm của gia đình anh Lê Trường Thịnh, thôn 2, xã Hạ Trạch (huyện Bố Trạch).
-
Làng biển Nhân Trạch (xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có nghề làm nước mắm hàng trăm năm qua. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến nay, nước mắm của làng biển này vẫn được người dân lưu giữ và nâng tầm sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh Quảng Bình để "vươn ra biển lớn".
-
Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm (xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thành công khi trồng cây thìa canh trên vùng đất đồi khô cằn. HTX đã chế biến cây thìa canh thành sản phẩm cao thìa canh Thanh Bình, đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh Quảng Bình.
-
Cây sa sâm mang lại kỳ vọng cho người dân Quảng Bình về hướng phát triển kinh tế gia đình từ cây dược liệu trong tương lai gần
-
Anh Hoàng Minh Vương (SN 1990, ở thôn 1, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nuôi cá chẽm bằng bè cá công nghệ Na Uy. Bè cá này có độ bền cao, dễ lắp đặt, chống chịu bão, lũ tốt và giúp anh Vương thu về hàng trăm triệu/năm từ việc nuôi cá.